Thứ 6, 26/04/2024 20:33:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 22:19, 29/04/2016 GMT+7

Rực rỡ sắc màu Festival Huế lần thứ 9

Thứ 6, 29/04/2016 | 22:19:00 73 lượt xem

BPO - Đúng 20 giờ ngày 29-4, tại quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài, Festival Huế lần thứ 9 năm 2016 với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế; di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” đã chính thức khai mạc. 13 tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế như Nga, Nhật, Trung Quốc và Isarel diễn ra ngay tại đêm khai mạc. Ngọ Môn như một sân khấu nghệ thuật lộng lẫy đa sắc màu, âm thanh, thu hút đông đảo người dân trong nước và quốc tế đến dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước dự lễ khai mạc.

ĐA SẮC MÀU VĂN HÓA

Festival Huế 2016 là câu chuyện kể lại lịch sử trải dài hơn 7 thế kỷ của đất cố đô. Festival Huế 2016 được tổ chức vào dịp 30-4, 1-5 nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Đây cũng là cơ hội để Huế quảng bá tốt hơn cho sự kiện văn hóa đặc biệt của tỉnh cũng như những tiềm năng du lịch của đất cố đô.

Một giờ trước lễ khai mạc Festival, Huế được tưới mát bởi cơn mưa rào sau nhiều ngày nắng nóng. Mưa lất phất đến giờ khai mạc, tuy nhiên không làm giảm sự sôi động, nhộn nhịp của lễ hội. Con đường dẫn vào quảng trường Ngọ Môn đông kín người đội mưa, che dù (ô) đến dự. Đúng 20 giờ, dứt cơn mưa cũng là lúc Festival khai mạc trong sự hò reo của khán giả.

Khác với các kỳ trước, Festival 2016 tổ chức không dàn trải, huy động lực lượng văn nghệ sĩ tại địa phương làm nòng cốt. Diễn ra trong 6 ngày từ 29-4 đến 4-5, festival quy tụ 2.200 nghệ sĩ, diễn viên của 34 đơn vị nghệ thuật tham gia, trong đó có 21 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Trong khuôn khổ festival, Huế được Bộ Ngoại giao Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ chọn đăng cai tổ chức phiên họp đầu tiên của FEALAC (cơ chế hợp tác gồm 36 quốc gia từ khu vực Đông Á - Mĩ Latinh, mục đích xây dựng một kênh đối thoại chính thức và thường xuyên giữa hai khu vực). Phiên họp đầu tiên khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 29-4 và bế mạc ngày 30-4.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG MANG TẦM QUỐC TẾ

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình kích cầu “Tuần lễ vàng du lịch tại di sản Huế” và hưởng ứng Festival Huế 2016, ngày 28-4, tại Trường Lang - Đại nội, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 tổ chức triển lãm chủ đề “Văn bản hành chính nhà nước qua Châu bản triều Nguyễn”. Triển lãm trưng bày trên 100 phiên bản tiêu biểu được lựa chọn từ 773 châu bản gốc, gồm nhiều loại hình văn bản khác nhau được ngự phê bằng bút pháp tinh hoa, nét chữ đa dạng.

Tình nguyện viên tại Festival lau sàn sân khấu sau trận mưa

Một số tiết mục đặc sắc tại đêm khai mạc do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn

Màn pháo hoa hơn 10 phút mãn nhãn người xem tại đêm khai mạc Festival 

Cùng ngày, Ban tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2016 tổ chức lễ khai mạc hội chợ thương mại tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế; diễn ra trong 7 ngày từ 28-4 đến 4-5 với 650 gian hàng của 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điểm nhấn của hội chợ là trưng bày và giới thiệu khu vực “Con đường di sản” được UNESCO công nhận của các tỉnh, thành Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Nam…; khu trưng bày các sản phẩm truyền thống, đặc sản vùng, miền trong cả nước và các gian hàng của hai nước bạn Lào, Thái Lan.

Từ ngày 28 đến 30-4, Trường đại học Y dược Huế tổ chức khai mạc Festival khoa học Huế 2016 “Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng”. Festival khoa học sẽ có những báo cáo tổng quan của các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Havard (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Anh)… Bên cạnh đó còn có các báo cáo của nghiên cứu sinh với 3 nhóm chủ đề chính: y sinh học, y tế cộng đồng và nghiên cứu lâm học.

Gần 700 phóng viên của gần 100 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đăng ký tác nghiệp tại festival.

Lễ hội, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra trong 6 ngày đêm tại Festival Huế 2016:

- Chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 20 giờ ngày 29-4 tại Ngọ Môn - Kỳ Đài.

- Lễ Tế giao, 0 giờ 5 phút ngày 29-4 tại đàn Nam Giao.

- Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, 19 giờ 30 phút từ ngày 30-4 đến 3-5 tại các sân khấu trong Đại nội và cung An Định.

- Đêm Hoàng cung, ngày 1-5 và 3-5 tại Đại nội.

- Chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế “Về miền Hương Ngự”, ngày 1-5 và 2-5 tại đình làng Kim Long.

- Lễ hội Quảng Chiếu, 20 giờ ngày 1-5 tại công viên Thương Bạc.

- Lễ hội đường phố các nước Đông Á - Mỹ Latinh, 1-5 và 3-5 trên những đường phố chính trong thành phố Huế.

-  Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, 30-4 đến 2-5 tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền .

-  Lễ hội “Chợ quê ngày hội”, 30-4 đến 4-5 tại cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy.

-  Lễ hội thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ”, 30-4 đến 2-5 tại Nhà thiếu nhi Huế và công viên Nguyễn Văn Trỗi. 

-  Chương trình “Âm nhạc Trịnh Công Sơn”, 19 giờ 30 phút ngày 1-5 tại công viên Trịnh Công Sơn.

Chương trình áo dài Festival Huế 2016, 20 giờ ngày 30-4 tại Bia Quốc học.

-  Chương trình nghệ thuật bế mạc, 20 giờ ngày 4-5 tại Ngọ Môn - Kỳ Đài.

T. Thủy - T. Nga

  • Từ khóa
92042

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu