Thứ 7, 27/04/2024 12:19:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:28, 02/12/2017 GMT+7

Long Hà bầu 16/17 trưởng thôn

Thứ 7, 02/12/2017 | 20:28:00 1,161 lượt xem
BPO - Ngày 2-12, tất cả 17 thôn của xã Long Hà, huyện Phú Riềng đã đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

Đợt này có 3.456 cử tri đại diện hộ gia đình, đạt tỷ lệ 100% tham gia bầu cử. Các cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu từ rất sớm để lựa chọn người thực hiện nhiệm vụ cộng đồng ở khu dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Cử tri thôn Phu Mang 3 đến điểm bầu cử rất sớm chờ đến giờ bỏ phiếu

Tại điểm bầu cử thôn Phu Mang 3, anh Lê Văn Toàn, Bí thư chi bộ thôn cho biết toàn thôn có 85 hộ gia đình thì có 85 cử tri đại diện đi bỏ phiếu xong ngay trong buổi sáng. “Thôn 10 có 292 cử tri đại diện cho 292 hộ trong thôn hăng hái đến điểm bầu cử từ rất sớm, kết thúc sớm, chọn được người có đủ năng lực đảm nhận trọng trách cử tri tin tưởng giao phó” - bà Mai Thị Nhâm, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn 10 cho biết.

Cử tri Trần Thị Nguyệt ở thôn 12 nói: “Việc bầu trưởng thôn, phó trưởng thôn thể hiện quyền của cử tri, cho thấy sự dân chủ, phù hợp với nguyện vọng của người dân”.

Kết quả thống kê ngay trong ngày 2-12 đã bầu được 16/17 trưởng thôn và 15/17 phó trưởng thôn. Ông Vương Sỹ Toán, Chủ tịch UBND xã Long Hà cho biết: Xã đã chuẩn bị rất tốt về nhân sự cho đợt bầu cử. Cụ thể, có 15/17 ứng cử viên trưởng thôn là đảng viên, 2 ứng cử viên đang là nguồn kết nạp đảng có sự đồng ý của Đảng ủy. Đồng bào dân tộc S’tiêng có 3 người được bầu làm trưởng thôn, 3 người làm phó trưởng thôn. Thôn Phu Mang 1 chưa bầu được trưởng thôn vì không đạt tỷ lệ 50% số phiếu theo quy định. Thôn 4 và thôn Long Xuyên chưa bầu được phó thôn vì không đạt tỷ lệ 50% số phiếu theo quy định.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
19477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu