Thứ 7, 27/04/2024 11:06:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:24, 27/11/2019 GMT+7

Noi gương Bác vì dân

Thứ 4, 27/11/2019 | 09:24:00 242 lượt xem
BP - Ông Nguyễn Sỹ Luận (ảnh, SN1954) được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng từ năm 2012 đến nay. Nhiều năm qua, ông Luận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân trên địa bàn tin yêu, quý trọng.

Phú Hưng là một trong những thôn có dân số đông nhất xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng với 320 hộ, 1.240 người. Chi bộ thôn có 58 đảng viên và 124 đảng viên 76. Là thôn gần trung tâm xã, Phú Hưng có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn, phức tạp trong quản lý điều hành, nhất là an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến năm 2018, thu ngân sách của thôn đạt 101% kế hoạch UBND xã giao; số hộ nghèo, cận nghèo 4 hộ...

Với vai trò Bí thư chi bộ, ông Luận cùng Chi bộ thôn Phú Hưng thực hiện tốt tuyên truyền, vận động nhân dân về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhiều gia đình đã tích cực hiến đất, hiến kế, góp công, góp của tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Sự gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên đã khuyến khích, động viên người dân cùng tham gia. Chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách một khu dân cư, nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; phát huy vai trò của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong hiến kế xây dựng các công trình...

Nhờ bàn bạc dân chủ, công khai nên khi chi bộ phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thôn Phú Hưng đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Mặc dù đây là tiêu chí đòi hỏi kinh phí rất lớn song khi lòng dân đã thuận thì “việc gì khó có dân lo” và đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp. Không chỉ làm tốt vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí làm đường trên cơ sở công khai, minh bạch, ông Luận còn cùng với Chi bộ thôn tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đầu tư kéo điện thắp sáng đường quê.

Nhờ vậy, từ năm 2017-2018, thôn Phú Hưng đã vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân làm được 2.870m đường bê tông, trị giá 850 triệu đồng; vận động đảng viên trong chi bộ, đảng viên 76, nhân dân trong thôn được 240 triệu đồng mua thêm 150m2 để mở rộng nhà văn hóa, sắm trang thiết bị, sửa lại công trình nhà vệ sinh thôn. Hằng năm, thôn Phú Hưng luôn đảm bảo 100% chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ; 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường. Năm 2018, Phú Hưng đạt thôn văn hóa, Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Luận còn cùng Chi bộ, Ban điều hành thôn vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tuyên truyền nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong thôn.

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Bí thư Chi bộ thôn Phú Hưng Nguyễn Sỹ Luận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019).

Quang Trung

  • Từ khóa
2347

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu