Thứ 6, 26/04/2024 20:09:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:21, 12/12/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG BÙ ĐĂNG (14-12-1974 - 14-12-2019)

Những công trình chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng Bù Đăng

Xuân Túc
Thứ 5, 12/12/2019 | 09:21:00 200 lượt xem
BP - Về huyện Bù Đăng những ngày này, trên các nẻo đường tràn ngập cờ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng huyện (14-12-1974 - 14-12-2019). Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chọn 5 công trình trọng điểm xây dựng. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và bàn giao góp phần thêm long trọng cho sự kiện “Bù Đăng 45 năm mùa xuân nở hoa”.

ĐƯỜNG D1 NỐI DÀI THỊ TRẤN ĐỨC PHONG

Công trình đường D1 nối dài thị trấn Đức Phong sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương, đi lại thông thoáng và đưa thị trấn Đức Phong lên đô thị loại IV, xứng tầm trung tâm kinh tế - xã hội huyện.

Lễ trao tặng nhà nghĩa tình cho gia đình đảng viên Bành Sành Kinh ở thôn 5, xã Đường 10

Công trình có chiều dài 1.285m, nối từ đường Lê Quý Đôn đến Lý Thường Kiệt, thị trấn Đức Phong. Theo thiết kế, mặt đường D1 thảm bê tông nhựa rộng 12m, lề lát gạch mỗi bên rộng 3,5m, vỉa hè được bố trí trồng cây xanh cùng hệ thống điện trung, hạ thế, thoát nước và cọc tiêu biển báo. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng 51 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5-2018 và hoàn thành vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bù Đăng.

20 CĂN NHÀ NGHĨA TÌNH ĐẢNG VIÊN

Bù Đăng hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng với 3.744 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã triển khai mô hình “Tiết kiệm xây dựng nhà nghĩa tình đảng viên”. Theo đó, hằng tháng, những đảng viên hưởng lương và có phụ cấp chức vụ đóng góp 50 ngàn đồng; đảng viên hưởng lương từ ngân sách đóng góp 30 ngàn đồng; đảng viên khu vực nông thôn, cán bộ hưu trí đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Sau 1 năm triển khai thực hiện, mô hình thu được hơn 1,2 tỷ đồng để xây 20 căn nhà, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng tặng đảng viên nghèo khó khăn về nhà ở.

XÓA 21 PHÒNG HỌC TẠM

Năm đầu tái lập huyện (1988), Bù Đăng chỉ có 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 1 trường THCS&THPT. Đến năm 2018, toàn huyện có 282 giáo viên mầm non, 243 lớp, nhóm gồm 7.484 trẻ; bậc tiểu học có 29 trường, 580 lớp với trên 15 ngàn học sinh; bậc THCS có 16 trường, 300 lớp với gần 11 ngàn học sinh; bậc THCS&THPT và THPT có 5 trường, 118 lớp với gần 4.000 học sinh. Với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục đã từng bước khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện còn nhiều phòng học đầu tư xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp. Trước tình hình đó, UBND huyện phối hợp Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 đầu tư xóa 21 phòng học tạm. Trong đó, huyện đầu tư xây dựng 13 phòng, trung bình mỗi phòng 600 triệu đồng; Binh đoàn 16 hỗ trợ xây dựng 8 phòng học tại các trường: Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đường 10 và Tiểu học Đắk Nhau, Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Đắk Nhau.

Ngoài ra, Binh đoàn 16 còn hỗ trợ xây dựng các hạng mục phụ trợ, gồm: trang thiết bị phòng học; 498m2 sân bê tông; 1 nhà vệ sinh, 1 giếng khoan và 1 bồn cấp nước. Tổng kinh phí đầu tư 3 tỷ 750 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động Binh đoàn 16 đóng góp.

43 CĂN NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Huyện Bù Đăng có khoảng 142 ngàn người với 32 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, 40,62% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo của huyện chiếm 4,33% (trong đó 65,23% hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số). Với quyết tâm không để hộ nghèo bị bỏ lại phía sau, huyện thực hiện chương trình xóa nghèo bền vững cho 158 hộ dân tộc thiểu số. Qua khảo sát, đã có 43 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng 43 căn nhà đại đoàn kết, trung bình mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và huyện. Ngoài ra, những hộ chưa có nhà vệ sinh đảm bảo còn được địa phương hỗ trợ xây dựng mỗi công trình trị giá 15 triệu đồng.

TRỤ ĂNG-TEN 63m

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, Bù Đăng đã đầu tư công trình trụ ăng-ten huyện. Công trình khởi công xây dựng từ tháng 8-2019 với chiều cao 63m, kết cấu trụ hình tam giác bằng sắt phi 60, dây néo, hệ thống chống xoắn, chống sét với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Sau gần 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và hoạt động ổn định, đảm bảo thu phát sóng đến 16/16 xã, thị trấn với chất lượng tín hiệu tốt hơn. Từ đó góp phần nâng cao “cánh sóng”, kịp thời chuyển tải thông tin đến nhân dân toàn huyện.

  • Từ khóa
31752

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu