Thứ 7, 27/04/2024 12:15:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:58, 13/06/2018 GMT+7

Nhóm trộm cắp, chứa chấp, tiêu thụ tài sản lĩnh hơn 67 tháng tù

Thứ 4, 13/06/2018 | 15:58:00 168 lượt xem

BP - Sáng 12-6, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng xét xử các bị cáo: Phạm Minh Tuấn (1992), ngụ ấp Thuận Thành 1 và Nguyễn Lê Hoàng Long (2001), trú ấp Thuận An, cùng xã Thuận Lợi (Đồng Phú); Lê Xuân Tuấn (1997) và Trịnh Duy Sáng (1998) cùng ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng (Phú Riềng); Phạm Văn Thành (1997), ngụ ấp Tân Phú, xã Bù Nho (Phú Riềng) cùng về tội trộm cắp tài sản; Cao Nguyên (1995), trú thôn Phú Cường, xã Phú Riềng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Đoàn Quang Trung (1990), trú  thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng: Do lười lao động và muốn có tiền tiêu xài nên ngày 29-8-2017, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm là Xuân Tuấn, Long, Thành, cùng Võ Đức Phong Phú và Tạ Văn Sơn (đều ở xã Phú Riềng) đã thực hiện 1 vụ trộm cắp gồm 1 máy xay đá, 40kg bột cà phê, 3 thùng sữa chua và 3 cây thuốc lá tại quán cà phê Sabin thuộc thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng do anh Nguyễn Văn Thảo làm chủ. Đến ngày 30-8-2017, các đối tượng đã bán 3 cây thuốc lá cho Cao Nguyên. Mặc dù biết số thuốc lá này do trộm cắp mà có nhưng Nguyên vẫn mua với giá 280 ngàn đồng. Còn số sữa chua và bột cà phê, các đối tượng bán được 1,15 triệu đồng.

Sau đó, Phạm Minh Tuấn tiếp tục cùng Xuân Tuấn, Long, Sáng, Đỗ Đức Hoàng (xã Phú Riềng), Sơn và Phú thực hiện hành vi trộm cắp 1 máy cắt sắt, 1 máy đục bê tông điện, 1 máy khoan bê tông điện và 1 tivi của gia đình ông Trần Văn Thùy, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng. Phạm Minh Tuấn đã gửi tài sản trộm được tại nhà Đoàn Quang Trung, cùng ngụ thôn Phú Hưng. Mặc dù biết tài sản đó do trộm cắp mà có nhưng Trung vẫn đồng ý. Trưa 31-8-2017, Xuân Tuấn đã mua lại 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan và 1 máy đục bê tông với giá 1,5 triệu đồng. Khoảng 19 giờ ngày 1-9-2017, khi Nguyên và Xuân Tuấn đang mang tivi đi tiêu thụ, đến lô cao su thuộc xã Phú Trung thì gặp Công an xã đi tuần tra đã mời 2 đối tượng này về trụ sở làm việc. Tại đây, 2 đối tượng khai nhận tivi là tài sản do trộm cắp mà có. Tổng tài sản 2 vụ trộm đã nêu trên do các đối tượng thực hiện trị giá 13,453 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Phạm Minh Tuấn 18 tháng tù, Lê Xuân Tuấn 12 tháng tù, Trịnh Duy Sáng 5 tháng 4 ngày tù, Phạm Văn Thành 4 tháng 27 ngày tù, Cao Nguyên 9 tháng tù và Đoàn Quang Trung 12 tháng tù, Nguyễn Lê Hoàng Long 6 tháng tù, tuy nhiên Long đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã. Các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án do chưa đủ tuổi vị thành niên nên tòa đã lập hồ sơ giao về địa phương và gia đình theo dõi, giáo dục.

Phạm Yến

  • Từ khóa
30894

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu