Thứ 7, 27/04/2024 11:13:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:10, 10/10/2013 GMT+7

Nhiều vụ bắt người tống tiền

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:10:00 2,121 lượt xem

Gần đây tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước xảy ra nhiều vụ cưỡng đọat tài sản mà đối tượng côn đồ sử dụng cách thức bắt nạn nhân làm tin để tống tiền người thân.

Cuối tháng 9-2013, anh Cao Minh Tuấn (SN 1997) và Đào Hải Sơn (SN 1992, cùng ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước), chạy xe máy từ bến xe thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ra đường lộ thì bị hai đối tượng Nguyễn Đình Hải (SN 1989, quê Nghệ An), Nguyễn Đức Cường (SN 1985), Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1988, cùng ngụ Bình Phước) chặn lại, dùng hung khí khống chế buộc Tuấn và Sơn chở về lô cao su ở P.Long Phước). Tại đây hai tên tiếp tục đe dọa buộc Tuấn gọi điện thoại về gia đình mang tiền chuộc 30.000.000 đồng. Khi người nhà Tuấn mang tiền đến giao cho Hải thì lực lượng CA ập vào bắt quả tang. 

Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, chiều 18-9-2013 Trần Lê Thống Chế (SN 1982, ngụ Q. Thủ Đức), Phạm Văn Chúc (SN 1974, quê Hải Phòng), Dương Nà Rịch (SN 1987, ngụ Dầu Tiếng), Lê Thiện Thanh (SN 1977, ngụ TX. Dĩ An), Nguyễn Văn Kết (SN 1981, quê Bạc Liêu), Nguyễn Quốc Toàn (SN 1983), Nguyễn Tấn Khá (SN 1992), Nguyễn Thành Tính (SN 1989, cùng quê Kiên Giang) và một số tên dùng chai bia đánh anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, quê Khánh Hòa) bị thương. Sau đó Chúc và Rịch bắt anh Đạt về phòng trọ nhốt và đánh đập, yêu câu bồi thường “danh dự”. Rất may lực lượng CATX Dĩ An nhận được tin báo đã truy xét bắt giữ cả bọn.

Trước đó, sáng 22-8-2013, ba tên Đoàn Quang Sang (SN 1984), Đoàn Quang Giàu (SN 1986) và Đoàn Quang Danh (SN 1988, cùng ngụ Đồng Nai) đến nhà chị Đào Thị Hiền (SN 1976, ngụ P. Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương, là chị họ của Sang) chơi, sau đó bắt cóc con chị Hiền (SN 2012) đưa đến ấp An Hòa, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây các đối tượng liên tục gọi điện thoại đòi chị Hiền chuộc 200 cây vàng. Khi Giàu và Danh chở con chị Hiền về nhà chị để lấy tiền thì bị CA bắt giữ.

Không chỉ vậy, nhiều đối tượng lợi dụng cơ hội nạn nhân bị yếu thế để giở trò cưỡng đoạt tống tiền, như trường hợp Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, quê Quảng Bình), Phạm Thế Tùng (SN 1991, quê Sóc Trăng) và Phạm Văn Duy (SN 1993, quê Cà Mau). Giữa tháng 9-2013, các tên này liên tục nhắn tin đe dọa sẽ đánh anh Nguyễn Vi Chương (SN 1989, quê Phú Yên) đang làm việc ở KCN Viet Sing, buộc đưa tiền “bảo kê” là 5 triệu đồng. Tối 18-9-2013, tại quán cà phê Hội Ngộ (P. Bình Hòa, thị xã Thuận An) khi Thắng, Tùng và Duy đang nhận tiền của Chương thì bị Công an thị xã Thuận An, Bình Dương bắt giữ.

Ngang nhiên hơn là băng nhóm của Đào Vũ Linh (SN 1989, tự Linh cắt tóc), Huỳnh Văn Đệ (SN 1982), Lý Văn Hôn (SN 1984), Lý Văn Lạc (SN 1986), Lý Quốc Văn (SN 1991) và Huỳnh Tân Khải (SN 1994, cùng quê Cà Mau) lợi dụng việc có người thuê đánh trả thù đã bắt nạn nhân đánh đập sau đó tống tiền. Trước đó, anh Lữ Vũ Linh (SN 1994) và Lý Huỳnh Như (SN 1995, cùng quê Bạc Liêu) có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay. Do bực tức vì bị Linh nói xấu, Như đề nghị đánh Linh để dằn mặt. Chiều 29-8-2013, cả nhóm bắt anh Linh phải ngồi uống rượu và đánh đập để “xét tội” nói xấu, buộc phải đưa ĐTDĐ iPhone để chúng bán lấy 1.300.000 đồng về thanh toán tiền nhậu, còn dư chia nhau. Nhận tin, CATX Thuận An truy xét bắt giữ được Đào Vũ Linh, Đệ, Hôn, Lạc, Văn, Khải, Như và thu hồi tang vật là chiếc ĐTDĐ của nạn nhân. Hiện CA đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. 

(Theo CATP)

  • Từ khóa
25432

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu