Thứ 6, 26/04/2024 20:20:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:47, 30/01/2015 GMT+7

Nhân dân xã Thống Nhất bắt trộm

Thứ 6, 30/01/2015 | 14:47:00 1,970 lượt xem
BP - Ngày 27-1, người dân thôn 4, xã Thống Nhất (Bù Đăng) đã bắt Đoàn Văn Cầu (1985) - là 1 trong 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn, khi tên này đang đứng chờ đồng bọn trộm xong để tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, một giáo viên sống ở khu tập thể Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đi chợ về, khi mở cửa vào phòng thì một tên trộm bất ngờ từ trong phòng lao ra và chạy thoát. Nghe tiếng truy hô có trộm, người dân sống quanh khu vực liền tập trung truy lùng thủ phạm.

Tại khu vực rẫy cao su cách Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi khoảng 600m, người dân phát hiện Đoàn Văn Cầu (trú huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đi chân đất, ngồi trên xe máy, không có biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên đến tra hỏi và mời về trường làm việc, đồng thời điện báo Công an xã Thống Nhất vào xử lý. Qua đấu tranh, Đoàn Văn Cầu đã khai nhận đang đợi đồng bọn là Lý Văn Kiên trộm xong để chở đi. Ngay lập tức công an xã triệu tập Kiên (1986) trú thôn 10, xã Thống Nhất lên để điều tra. Kiên khai nhận mình chính là kẻ đã đột nhập vào khu nhà tập thể của giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi để trộm cắp, đang lục tìm tài sản thì chủ nhà về phát hiện và truy hô.

Lý Văn Kiên đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong 6 năm 4 tháng tù giam. Hiện Kiên và Cầu đang bị công an tạm giữ để điều tra xử lý.                              

Quang Minh

  • Từ khóa
28099

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu