Thứ 7, 27/04/2024 11:44:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:00, 07/06/2017 GMT+7

Nhân dân huyện Phú Riềng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 236 triệu đồng

Thứ 4, 07/06/2017 | 08:00:00 68 lượt xem
BP - Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp huyện Phú Riềng đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 236 triệu đồng, trong đó cấp xã vận động 175,65 triệu đồng. Nguồn quỹ này cùng MTTQVN tỉnh hỗ trợ huyện 3,67 tỷ đồng từ chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” để xây dựng 65 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng kháng chiến cũ khó khăn về nhà ở.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, MTTQ các cấp vận động nhân dân đóng góp gần 4 tỷ đồng và 1.550 ngày công lao động làm mới, sửa chữa gần 15km đường giao thông nông thôn; phát quang bụi rậm che chắn tầm nhìn khoảng 25km.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 tại huyện Phú Riềng

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Riềng được đẩy mạnh, có sự phối hợp đồng bộ của các ngành, địa phương. Trong đó, MTTQ các cấp phối hợp ngành công an tuyên truyền được 10 đợt với khoảng 3.000 lượt người tham gia; duy trì 10 hòm thư tố giác tội phạm; củng cố kiện toàn 795/795 tổ an ninh nhân dân; tổ chức vận động 100% hộ đăng ký đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 10 xã và 89/89 khu dân cư ký kết đạt “an toàn về an ninh trật tự”. Thông qua phong trào, nhân dân cung cấp kịp thời cho ngành công an 72 tin, trong đó 47 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng xử lý 17 vụ phạm pháp hình sự, bắt 21 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng liên quan đến ma túy, 13 đối tượng hình sự, 4 đối tượng tệ nạn xã hội, 2 đối tượng có tiền án, tiền sự. MTTQ các cấp trong huyện phối hợp các ngành chức năng cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 332 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đến nay đã có 53 đối tượng tiến bộ, vận động được 3 đối tượng phạm tội ra đầu thú.

T.Phước

  • Từ khóa
58756

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu