Thứ 6, 26/04/2024 22:06:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:10, 11/01/2018 GMT+7

Năm 2017, Bình Phước đón 68 đoàn khách quốc tế

Thứ 5, 11/01/2018 | 15:10:00 741 lượt xem

BP - Năm 2017, Bình Phước đã đón 68 đoàn khách quốc tế, với khoảng 334 lượt người đến thăm, làm việc, nghiên cứu thực địa, thực hiện dự án, khám bệnh từ thiện. Nổi bật có đoàn đại biểu 6 tỉnh: Kompongcham, Kompongthom, Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) sang chúc tết cổ truyền Việt Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Kompongthom, do ngài Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Đoàn tổng lãnh sự quán 4 nước tại TP. Hồ Chí Minh: Lào, Campuchia, Nhật Bản, Ấn Độ đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, tháng 6-2017, Bình Phước vinh dự đón Thủ tướng Samdech Decho Hun Sen cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Thủ tướng Hun Sen bắt đầu con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp đoàn đại biểu các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc tại Bình Phước

Trong năm 2017, tỉnh có 109 đoàn với khoảng 626 cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, nghiên cứu, đào tạo ngắn hạn và tham quan, du lịch tại nước ngoài. Trong đó có đoàn cán bộ của tỉnh thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tham dự những ngày lễ kỷ niệm tại các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Kompongcham và Kompongthom (Vương quốc Campuchia); đoàn cán bộ tỉnh tham dự hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 9 tại Vương quốc Campuchia; đoàn cán bộ tỉnh dự hội nghị doanh nghiệp Ấn Độ - Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 4 tại Ấn Độ; đoàn cán bộ tỉnh thăm và làm việc tại các tỉnh Salavan, Chămpasắk nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Ubon Ratchathani, Vương quốc Thái Lan; đoàn cán bộ tỉnh tham dự chương trình xúc tiến đầu tư tại Singapore...

Nhìn chung, công tác đón tiếp khách nước ngoài và các tỉnh bạn giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia cũng như Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, làm việc với chính quyền tỉnh Bình Phước đều chu đáo, trọng thị, thể hiện mối quan hệ gắn bó đoàn kết, hữu nghị.

Trọng Phước

  • Từ khóa
19794

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu