Thứ 6, 26/04/2024 13:52:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:22, 30/01/2013 GMT+7

Myanmar loại bỏ hai môn thi đấu tại SEA Games 27

Thứ 4, 30/01/2013 | 16:22:28 215 lượt xem

Ngày 29-1, Myanmar đã quyết định loại bỏ môn quần vợt và thể dục dụng cụ khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 27 được tổ chức tại nước này vào cuối năm nay.

 
Một quan chức Bộ Thể thao Myanmar, ông Htay Aung cho biết có rất nhiều đề nghị thêm và bớt các môn thể thao, và sau khi thảo luận với các quan chức 11 nước tham gia thi đấu, ban tổ chức đã quyết định bỏ một số môn và thêm một số môn. Theo đó, khúc côn cầu, bóng bàn và cầu lông sẽ được đưa trở lại SEA Games năm nay.

Phản ứng về quyết định trên, ông Chaiyapak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, cho rằng quần vợt là một môn thể thao Olympic nên được đưa vào các môn thi tại SEA Games.

Về phần mình, Tổng Thư ký Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore cho biết Myanmar - nước đăng cai SEA Games năm nay - có quyền chọn một số môn thể thao, các nước khác muốn quần vợt và cầu lông có trong danh sách các môn thi năm nay. Ông lập luận rằng người Đông Nam Á giỏi ở một số môn thể thao trong khi quần vợt không phải là môn sở trường trong khu vực.

Đây là lần đầu tiên Myanmar đăng cai SEA Games trong 44 năm qua. Sự kiện thể thao này sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại thủ đô Nay Pyi Taw, cố đô Yangon, thành phố Mandalay và bãi biển Ngwe Saung.
 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
102086

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu