Thứ 6, 26/04/2024 11:42:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:04, 23/09/2016 GMT+7

Một học sinh tiểu học ở Phước Long đoạt giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc

Thứ 6, 23/09/2016 | 10:04:00 607 lượt xem
BP - Ban chỉ đạo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 12 năm 2016 vừa công bố kết quả chấm giải tại Quyết định số 676/QĐ-LHHVN ngày 19-9-2016. Theo đó, tỉnh Bình Phước có 1 đề tài đoạt giải ba.

Năm nay, ban tổ chức cuộc thi toàn quốc đã nhận được 629 đề tài từ 53 tỉnh, thành phố thuộc 5 lĩnh vực dự thi. Trong đó phần mềm tin học có 89 đề tài, môi trường 200 đề tài, đồ chơi và đồ dùng gia đình 137 đề tài, học tập 99 đề tài, sản phẩm thân thiện 105 đề tài. Ban tổ chức đã chọn 106 đề tài bao gồm cả 5 lĩnh vực đủ điều kiện vào chung khảo và trao giải thưởng. Trong đó, có 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì,  30 giải ba và 60 giải khuyến khích.

Nguyễn Tú vận hành mô hình “Máy nhặt quả điều” tại vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnhNguyễn Tú vận hành mô hình “Máy nhặt quả điều” tại vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnh

Tham gia cuộc thi toàn quốc lần thứ 12, tỉnh Bình Phước có 16 đề tài kèm theo 16 mô hình, sản phẩm dự thi. Theo kết quả vừa được công bố, mô hình “Máy nhặt quả điều” của em Nguyễn Tú, học sinh lớp 5A2, Trường tiểu học Thác Mơ, thị xã Phước Long đoạt giải ba. Trong bản thuyết trình, Nguyễn Tú cho biết: Nguyên lý hoạt động của chiếc máy là khi đẩy khung xe làm ống gai chuyển động lăn trên mặt đất, gai trên ống có nhiệm vụ găm vào quả điều và đưa quả điều tới vị trí của lược lấy điều, sau đó lược lấy điều sẽ lấy quả điều từ trên gai chảy vào khay đựng quả. Để mô hình được hoàn thiện, ứng dụng vào thực tế, Tú đề xuất gắn thêm động cơ máy thay cho sức đẩy, cải tiến khay đựng quả bằng dụng cụ lớn hơn và thu hạt điều hiệu quả hơn.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi toàn quốc lần thứ 12 sẽ được tổ chức ngày 8-10-2016 tại Nhà hát lớn Hà Nội.                             

Bùi Thanh Liêm
(Sở KH-CN Bình Phước)

  • Từ khóa
86241

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu