Thứ 6, 26/04/2024 21:54:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:27, 14/05/2013 GMT+7

Một học sinh thiệt mạng, một thanh niên vào tù chỉ vì một cái tát

Thứ 3, 14/05/2013 | 21:27:00 2,044 lượt xem

>> Cứu bạn, một học sinh bị đâm chết

Em trai bị bạn học tát, Phùng Hữu Hùng đến “dằn mặt” đã dùng dao đâm xuyên gan, thủng tim một bạn học khác của em mình. Ngày 14-5-2013, Hùng đã phải nhận bản án thích đáng về tội giết người. Vụ việc xảy ra ngay tại cổng trường THPT Nguyễn Du, Đồng Xoài.

Ngày 12-12-2011, Nguyễn Chiến Thắng, học sinh lớp 12A3 và Phùng Hữu Hào, học sinh lớp 11A2 trường THPT Nguyễn Du (thị xã Đồng Xoài) xảy ra mâu thuẫn nên Thắng tát vào mặt Hào. Bực tức vì bị đánh nên Hào điện thoại cho anh trai là Phùng Hữu Hùng (SN 1991, làm rẫy, trú tại KP. Xuân Lộc, P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài) kể lại sự việc và nhờ Hùng đến đánh Thắng để cảnh cáo.

Lúc đó, Hùng đang uống nước ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, kiếm một con dao Thái Lan giấu vào trong túi quần rồi đến trường Nguyễn Du. Khi đến cổng trường Nguyễn Du, Hùng nhắn tin gọi bạn là Chu Văn Noàn (SN 1991, thường trú ấp Dên Dên, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú) cùng tới. Hùng nhờ Noàn phụ giúp đánh kẻ đã đánh em trai mình thì Noàn đồng ý và thống nhất Hào đánh Thắng còn Hùng và Noàn sẽ hỗ trợ khi cần thiết.

Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, tan học, Thắng đi xe máy ra cổng trường. Hào xông vào đánh Thắng thì bị Thắng đánh lại, Hùng và Noàn xông vào đánh nên Thắng bỏ chạy vào trong trường. Hùng đuổi theo và dùng dao Thái Lan đâm vào lưng Thắng. Sau đó Hùng, Noàn và Hào quay ra chỗ để xe.

Thắng chạy vào trong trường, gặp Trần Thành Tài, Đồng Văn Hoa, Nguyễn Đình Bảo và Đinh Tấn Hiếu, đều là bạn học cùng lớp. Tài hỏi thì Thắng nói là bị đánh.

Nghe vậy, Tài nhặt cục đá chạy ra định đánh nhau với nhóm của Hùng thì bị Hùng dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào bụng. Thấy vậy, Hoa, Bảo, Hiếu nhặt đá và mảnh kiếng chạy ra đánh nhau với Noàn, Hùng thì bỏ chạy Hùng lấy xe máy chở Hào về nhà. Hùng đưa dao Thái Lan cho cha ruột cất giữ rồi bỏ trốn.

Trần Thành Tài (SN 1993) được mọi người đưa đi cấp cứu và chết do bị đâm xuyên gan, thủng tim. Ngày 13-12-2011, Phùng Hữu Hùng ra đầu thú.

Ngày 14-5-2013, Phùng Hữu Hùng bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Phùng Hữu Hào bị tuyên 6 tháng tù cho hưởng án treo, Chu Văn Noàn bị tuyên 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc thêm một bài học đắt giá cho giải quyết mâu thuẫn nhỏ trong trường học.

V.K.T

  • Từ khóa
23109

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu