Thứ 6, 26/04/2024 19:54:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:14, 11/09/2017 GMT+7

Lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh giúp nhân dân khắc phục lốc xoáy

Quang Thạch
Thứ 2, 11/09/2017 | 15:14:00 199 lượt xem
BPO - Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 9-9, trên địa bàn ấp 7, 8, 9 xã Lộc Điền (Lộc Ninh) xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Nhận thông tin, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh đã cử trên 40 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường 10 chiến sĩ dân quân thường trực của xã, kịp thời cùng người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy.

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn xã Lộc Điền, trong đó khu vực ấp 7, ấp 8 thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, gãy đổ hơn 12.000 nọc tiêu hơn 1 năm tuổi và làm tốc mái 2 căn nhà dân, ước thiệt hại lên đến hàng  tỷ đồng. Anh Vũ Văn Hạnh ở ấp 8 cho biết: "Lốc xoáy đi qua đã làm gãy đổ 1.600 nọc tiêu 1 năm tuổi của gia đình, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Để phòng chống gió lốc, tôi mới đầu tư hơn 20 triệu đồng căng dây khá vững chắc cho tiêu. Đồng thời tỉa cành cho trụ tiêu trồng bằng nọc sống nhưng cơn lốc xoáy xuất hiện quá mạnh và bất ngờ khiến vườn tiêu đổ sập hoàn toàn".

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân xã Lộc Điền dựng lại nọc tiêu bị đổ do lốc xoáy

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Thanh Long là hộ bị thiệt hại nhiều nhất so với các hộ dân trong xã. Cơn lốc đã đánh sập hơn 3.000 trụ tiêu hơn 1 năm tuổi và hàng chục gốc điều. Ước thiệt hại của gia đình ông Long hơn 200 triệu đồng.

Trung tá Trần Văn Long, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh cho biết: Nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện quan tâm, chú trọng. Những năm qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên luyện tập, huấn luyện các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các xã tham gia với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, chỉ huy kịp thời cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, điều động lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống thiên tai.

  • Từ khóa
59600

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu