Thứ 7, 27/04/2024 10:47:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:56, 14/04/2019 GMT+7

Lộc Thái phát huy hiệu quả camera an ninh

Chủ nhật, 14/04/2019 | 07:56:00 301 lượt xem
BP - Lộc Thái (Lộc Ninh) có quốc lộ 13 qua trung tâm xã, trên địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ, karaoke... tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự. Từ thực tế đó, xã Lộc Thái triển khai thực hiện camera an ninh phòng, chống tội phạm và đã đem lại hiệu quả tích cực.

Mô hình camera an ninh thực hiện từ tháng 12-2018, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn xã Lộc Thái. Với kinh phí vận động từ các doanh nghiệp trên địa bàn và một phần từ ngân sách địa phương 120 triệu đồng, đến nay Lộc Thái đã lắp đặt 25 mắt camera tại 28 cụm trên các tuyến đường liên ấp, dọc quốc lộ 13 qua địa bàn xã và tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Văn Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Lộc Ninh nói: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như Ban giám đốc Công an tỉnh, trong thời gian qua, Công an huyện (đơn vị thường trực Ban chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện - PV) đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng mô hình camera an ninh phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Qua thời gian rất ngắn (từ tháng 12-2018 đến nay) nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả tốt trong phòng, chống tội phạm”.

Hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Lộc Thái (Lộc Ninh) phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu dân cưHệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Lộc Thái (Lộc Ninh) phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư

Chị Nguyễn Thị Vân, ngụ ấp 6, xã Lộc Thái cho biết: “Mô hình camera an ninh rất hữu ích. Bởi ngày 28-1-2019, do không cẩn thận, tôi bị kẻ gian trộm xe môtô biển số 93H6-1550, hiệu Hamco Dream. Gia đình báo Công an xã Lộc Thái. Lúc đó tôi nghĩ, báo mất xe theo thủ tục chứ không dễ tìm được kẻ trộm để lấy lại xe. Nhưng đến ngày thứ 3 sau khi báo sự việc, Công an xã thông báo tôi lên nhận lại xe bị mất. Được biết, nhờ có hệ thống camera an ninh nên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng và thu hồi tang vật trộm cắp. Người dân có điều kiện nên gắn camera tại nhà hoặc đóng góp để thực hiện mô hình camera ở các tuyến đường, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Trưởng công an xã Lộc Thái chia sẻ: Khi nhận tin mất trộm xe môtô của gia đình chị Nguyễn Thị Vân, chúng tôi đã trích xuất hình ảnh đối tượng trộm cắp qua hệ thống camera an ninh để điều tra làm rõ. Đồng thời phối hợp Công an xã Lộc Hưng bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Xuân Bảo Ngọc (1973) và Nguyễn Anh Khanh (1985), cùng trú ấp 3, xã Lộc Hưng. Qua đấu tranh, khai thác 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy của chị Vân. Trong quá trình điều tra, Công an xã Lộc Thái phối hợp Công an huyện làm rõ thêm 5 vụ trộm cắp tài sản do 2 đối tượng này thực hiện, thu giữ 3 xe môtô trả người bị hại. Mô hình camera an ninh đã phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của lực lượng công an.

Sau 5 tháng vận hành và hoạt động, qua hình ảnh camera an ninh ghi lại đã giúp lực lượng Công an xã Lộc Thái bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi 5 xe môtô, 1 xe ôtô. Tất cả tang vật thu giữ, Công an xã đã liên hệ và trả lại người bị hại. Đồng thời, bắt giữ 2 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu giữ 2 viên pháo nổ, 1 ống pháo hoa và 2 bật lửa. Các vụ việc này đã được xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay, trên địa bàn huyện Lộc Ninh, ngoài xã Lộc Thái, còn 2 xã Lộc Quang, Lộc Hưng và thị trấn Lộc Ninh triển khai thực hiện mô hình camera an ninh, hiện đã lắp đặt 25 cụm, 62 mắt camera tại các giao lộ, đường liên ấp dọc những tuyến đường chính và khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Sau thời gian lắp đặt, vận hành, các cụm camera an ninh đã giúp lực lượng công an trích xuất, truy xét bắt 12 vụ trộm cắp, thu hồi tài sản bị mất trả lại người bị hại.

Việc lắp đặt camera an ninh giám sát có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm. Trên các tuyến đường, khu vực lắp camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự chuyển biến tích cực. Phần lớn các dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh, trật tự, vi phạm, nhất là những vụ việc liên quan trộm cắp tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hiện camera an ninh tiếp tục được nhân rộng đến các khu dân cư, cùng với các mô hình phòng, chống tội phạm khác trên địa bàn huyện Lộc Ninh, đã và đang góp phần kéo giảm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bình yên tại huyện biên giới.

Hoàng Mỹ - Đức Chuẩn

  • Từ khóa
34980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu