Thứ 6, 26/04/2024 20:45:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:25, 11/10/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT TỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2018

LLVT huyện Đồng Phú xây dựng thế trận lòng dân

Thứ 5, 11/10/2018 | 14:25:00 809 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2018, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đồng Phú tích cực thực hiện công trình phúc lợi phục vụ nhân dân, góp phần cùng địa phương đưa các xã về đích nông thôn mới, xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của LLVT tham gia thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban CHQS xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới... Ban CHQS huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình cụ thể, gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện. Công tác vận động quần chúng được LLVT huyện triển khai thực hiện thường xuyên và đưa vào chương trình hành động của Đảng bộ Quân sự huyện. Từ đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, chung tay giúp đỡ nhân dân giảm nghèo.

Lực lượng vũ trang huyện Đồng Phú cùng nhân dân xã Tân Hòa làm đường nông thôn

Chúng tôi đến ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa vào thời điểm các đoạn đường liên ấp được cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thi công sắp hoàn thành. Ông Nguyễn Kim Thành, Trưởng ban mặt trận ấp Đồng Chắc cho biết: “Ấp Đồng Chắc năm nay làm tuyến đường liên ấp ngày trước sình lầy rất khó đi, nhất là vào mùa mưa. Khi thi công, được sự hỗ trợ của LLVT huyện, nhân dân ở đây rất phấn khởi”.

Từ đầu năm đến nay, LLVT huyện tham gia cùng các đơn vị LLVT tỉnh làm đường bê tông và nâng cấp 8km đường; phát quang, vệ sinh môi trường, đường nông thôn hơn 3,6km; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe trên 500 lượt người dân. Ban CHQS huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện huấn luyện dân quân kết hợp làm công tác dân vận. Ngoài ra, Chi đoàn Quân sự huyện còn thực hiện có hiệu quả phong trào đóng góp xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” hỗ trợ người nghèo khó khăn về nhà ở, tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng tại địa bàn. Ông Hà Trung Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: “Xây dựng nông thôn mới, hiện xã Tân Hòa còn 2 tiêu chí là đường giao thông và trường học. Được sự quan tâm của LLVT tỉnh và huyện Đồng Phú chung tay thực hiện các tuyến đường bê tông, theo tiến độ thi công cuối tháng 10-2018 xã sẽ hoàn thành tiêu chí đường giao thông và cuối tháng 12-2018 hoàn thành tiêu chí trường học. Dự kiến năm 2018, Tân Hòa sẽ về đích nông thôn mới”.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Đồng Phú trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Hồng Minh

  • Từ khóa
4531

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu