Thứ 7, 27/04/2024 10:19:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:59, 22/08/2014 GMT+7

Liệt sĩ “Nguyễn Hữu Chỉnh: Hà Tây” hay “Hoàng Chỉnh”?

Thứ 6, 22/08/2014 | 13:59:00 116 lượt xem

BP - Từ thông tin do ông Võ Văn Long (46 tuổi) ở tỉnh Đắk Lắk cung cấp (khoảng năm 1989, ông Long làm nghề đào phế liệu phát hiện 4 mộ liệt sĩ), ngày 6-8-2014, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ K72 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) đã khảo sát đào tìm 4 mộ liệt sĩ tại tổ 3, ấp 9, xã Minh Hưng (Chơn Thành). Tuy nhiên, địa hình đã thay đổi sau 25 năm, nên ông Long không thể nhớ vị trí chính xác khu vực. Trong lúc Đội K72 chuẩn bị rút quân thì tình cờ gặp được bà Đoàn Thị Lưu (50 tuổi, ngụ cùng ấp) cho biết, ở khu đất thuộc vườn của gia đình bà có một mộ liệt sĩ do cha chồng chôn cất cách nay 26 năm.

Quốc lộ 13 - từ ngã tư Chơn Thành đến đường đất đỏ (vào vị trí có mộ dài khoảng 8km), từ quốc lộ 13 rẽ vào theo đường đất đỏ đến vị trí có mộ cũ khoảng 30m (thuộc nhà, đất của gia đình bà Đoàn Thị Lưu hiện nay). Từ vị trí có mộ cũ đến vị trí mộ mới khoảng 65m thuộc tổ 3, ấp 9, xã Minh Hưng (trước đây là huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé cũ)

 
Bà Lưu cho biết thêm, khoảng tháng 2 hoặc tháng 3-1988, cha chồng bà là ông Nguyễn Xuân Tuyên (đã mất năm 2003) trong quá trình đào hố chôn cột làm nhà đã phát hiện một khẩu súng AK. Mở rộng vị trí đào, ông Tuyên phát hiện thêm một bộ xương ở tư thế ngồi (có thể bị sập hầm), bên cạnh là túi ni-lon do Trung Quốc sản xuất có đựng bên trong gô cơm, bi đông nước, võng, bát sắt, muỗng ăn cơm, đạn, lựu đạn, khăn mặt, bàn chải đánh răng. Mộ còn đầu và vài đoạn xương ống. Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên cha chồng bà giữ lại gô cơm, bình tông nước và dây võng để dùng; súng, đạn rỉ thì đem bán ve chai; số di vật còn lại và xương được chôn ở phía sau vườn nhà. Trong quá trình tẩy rửa gô cơm để sử dụng, trên gô cơm có khắc chữ “cây dừa” và dòng chữ “Đêm trăng sáng 1972 Nguyễn Hữu Chỉnh: Hà Tây”. Đáng tiếc là gô cơm và các di vật sau đó bị hỏng và đã bỏ đi.

Quá trình cất bốc, Đội K72 thu được 1 tấm tăng màu xanh đen của bộ đội được cuộn tròn, bên trong còn lại 3 bọc (xác định là xương nhưng do lâu năm nên còn lại rất ít), 1 tấm vải dù có ghi hai chữ “Hoàng Chỉnh” bằng bút mực bi, 1 quả lựu đạn, 1 túi đựng bình tông, 2 sợi dây thun, 1 bàn chải đánh răng, 6 nút quần áo bộ đội.

Căn cứ vào những thông tin mà bà Đoàn Thị Lưu cung cấp ban đầu so sánh với vị trí đào tìm cùng di vật thực tế cất bốc được trùng nhau. Vị trí ngôi mộ cất bốc nằm ở tọa độ 66-77, cách vị trí chôn cũ mà cha chồng bà Lưu đào thấy trước đây khoảng 65m (có sơ đồ kèm theo), thuộc tổ 3, ấp 9, xã Minh Hưng. Hiện phần mộ liệt sĩ đã được Đội K72 đưa về nhà hài cốt của đơn vị để thờ cúng chờ sự chỉ đạo của cấp trên.

Rất mong đồng đội cũ, những ai từng chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu ở khu vực nói trên liên hệ với Đội K72 để xác minh danh tính cho liệt sĩ, đồng thời cung cấp thêm thông tin mộ liệt sĩ còn lại để đội tiếp tục quy tập.

Mọi thông tin xin liên hệ đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, ấp 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, điện thoại 0984.760 057. 

    Đại tá Nguyễn Văn Bình

  • Từ khóa
49702

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu