Thứ 6, 26/04/2024 13:14:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:25, 01/07/2015 GMT+7

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Môn Toán “dễ thở”

Thứ 4, 01/07/2015 | 14:25:00 172 lượt xem
BPO - Sáng nay (1-7), kỳ thi THPT quốc gia 2015 chính thức bắt đầu, với môn thi đầu tiên là Toán, theo hình thức tự luận 180 phút. Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi số 3 Trường THPT Đồng Xoài, hầu hết các thí sinh đều rời phòng thi trước giờ và phấn khởi vì đề Toán “dễ thở” hơn so với đề thi thử trước đó.


Các thí sinh trao đổi với cô giáo tại điểm thi Trường THPT Đồng Xoài sau môn thi Toán

Ra trước giờ 30 phút, em Ngô Quang Tường, lớp 12A6, Trường THPT Đồng Xoài vui vẻ cho biết: Đề thi THPT quốc gia năm nay dễ hơn so với đề thi học kỳ II vừa qua, đặc biệt là các câu về đại số. Dạng đề này tạo điều kiện cho học sinh có học lực trung bình như em dễ kiếm điểm 5, để được công nhận tốt nghiệp THPT.

“Nếu đậu tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay em sẽ đăng ký dự tuyển vào Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan TP. Hồ Chí Minh học” - Tường chia sẻ.

Còn em Huỳnh Thị Thư Sương, lớp 12A5, Trường THPT Đồng Xoài cho rằng, các câu 1, 2, 3, 4 phần Đại số dễ, phù hợp với thí sinh thi để xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, phần Hình học lại khó nên để đạt được điểm tuyệt đối, chỉ những học sinh thực sự xuất sắc mới làm được. Sương cho biết, em làm được khoảng 60% đề thi.


Thí sinh tại điểm thi THPT Đồng Xoài phấn khởi rời phòng sau môn thi Toán

Không những thí sinh hệ THPT, mà các em học sinh thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh dự thi tại điểm thi này sau giờ thi môn Toán cũng  phấn khởi không kém, vì làm được bài thi. Ra muộn hơn so với các bạn, em Trần Văn Hiếu, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho biết, đề thi năm nay khá dễ, nhưng để kiếm được điểm cao rất khó. Hiếu làm được 7 câu, từ câu 1 đến câu 7, còn lại 3 câu 7, 8, 9 có làm nhưng chưa hoàn thành. Hiếu tự tin sẽ đạt điểm 7 ở môn này.

Trao đổi với phóng viên, thầy Phạm Văn Giáo, giáo viên Toán, Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản), cán bộ coi thi tại điểm thi THPT Đồng Xoài cho biết: Đề thi năm nay phân loại rõ ràng, gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm, theo thứ tự từ dễ đến khó, trong đó câu dễ chiếm nhiều hơn. Từ câu 1 đến câu 5 khá dễ, vì thế những thí sinh có học lực trung bình, biết vận dụng kiến thức đều có thể làm được. Các câu 6 và 7 dành cho học sinh khá; còn lại dành cho học sinh giỏi. Cũng theo thầy Giáo, dạng đề thi như vậy phù hợp với kỳ thi quốc gia “2 trong 1”. Đề thi nằm trong chương trình học, không đánh đố học sinh và  phân phối thời gian hợp lý.

Theo thống kê, tại cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước chủ trì có 3.256 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, nhưng chỉ có 3.236 thí sinh đến thi. 20 thí sinh vắng thi, trong đó có 18 không phép. Trong buổi thi đầu tiên, có 2 thí sinh tại điểm thi THPT Chơn Thành vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
85203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu