Thứ 6, 26/04/2024 18:37:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:59, 23/08/2016 GMT+7

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam

Thứ 3, 23/08/2016 | 08:59:00 1,337 lượt xem
BP - Ngày 22-8, Hội Đông y tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam (22-8-1946 - 22-8-2016) và 18 năm xây dựng, phát triển Hội Đông y tỉnh Bình Phước. Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và các hội viên hội đông y tiêu biểu đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên địa bàn tỉnh dự lễ.

Các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác hội giai đoạn 1998-2016 nhận giấy khen tại buổi lễCác tập thể hoàn thành xuất sắc công tác hội giai đoạn 1998-2016 nhận giấy khen tại buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hàng ngàn năm của nền đông y Việt Nam và chặng đường 70 năm hình thành, phát triển của nền đông y nước nhà thời kỳ mới. Đối với Bình Phước, những ngày đầu tỉnh mới tái lập, Hội Đông y tỉnh chỉ có 1 đơn vị cấp tỉnh, 5 đơn vị cấp huyện, 32 chi hội cấp xã với 228 cán bộ, hội viên. Đến nay, mạng lưới đông y trong tỉnh đã phủ khắp các huyện, thị xã với 97 hội đông y cấp xã; cán bộ, hội viên đã tăng lên 1.325 người. Hiện nay, hội có 1 thạc sĩ y học, 19 bác sĩ, 104 y sĩ y học cổ truyền, 76 lương y - lương dược và 22 dược sĩ trung học, 139 phòng chẩn trị đông y trong toàn tỉnh, trong đó 85 phòng chẩn trị thuộc hội đông y cơ sở, 15 phòng chuyên khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân và 54 phòng thuộc trạm y tế.

Qua 18 năm hoạt động, các phòng chẩn trị của hội đã khám, chữa bệnh bằng đông y cho gần 2 triệu lượt người; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân, hốt gần 90 ngàn thang thuốc cho bệnh nhân và hàng chục tấn thuốc cao đơn, hoàn tán. Công tác bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu, sản xuất, bào chế thuốc đông y được quan tâm với việc hình thành vườn thuốc tại các chi hội cơ sở...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền yêu cầu: Các cấp hội cần xác định vai trò quan trọng của ngành đông y trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện về quỹ đất để khuyến khích trồng, nhân giống các loại cây thuốc, tạo thêm nguồn dược liệu tại chỗ; hỗ trợ hội viên đăng ký bản quyền các bài thuốc quý trên cơ sở đã được thẩm định, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, bài thuốc gia truyền quý. Hội đông y các cấp quan tâm hơn nữa chăm sóc sức khỏe người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Dịp này, Hội Đông y tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hội trong giai đoạn 1998- 2016.

Tiến Bình

  • Từ khóa
16365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu