Thứ 6, 26/04/2024 09:33:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:38, 03/09/2015 GMT+7

Kinh nghiệm sản xuất giỏi của ông Nguyễn Văn Thị

Thứ 5, 03/09/2015 | 13:38:00 205 lượt xem
BP - 12 năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện, 1 năm đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, đó là thành quả của ông Nguyễn Văn Thị (57 tuổi) ở ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng (Đồng Phú) thông qua mô hình vườn - ao - chuồng.

Ông Thị nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

Năm 1990 rời tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gia đình ông Nguyễn Văn Thị tới Bình Phước lập nghiệp. Đến nay, gia đình ông có 12 ha đất, trong đó 5 ha cao su 11 năm tuổi, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng; 3 ha điều năng suất bình quân 8 tấn/năm cho thu nhập 160 triệu đồng/năm; 3 ha tiêu, cà phê và chôm chôm, sầu riêng... cho thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Ông Thị cho hay: “Ngày mới lập nghiệp, vốn ít, gia đình lại đông con nên gặp không ít khó khăn. Sau khi tiếp cận được vốn vay của ngân hàng, tôi đã mạnh dạn mua thêm đất trồng cao su, điều, tiêu... mở rộng sản xuất. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, tôi trồng xen cây ngắn ngày vào vườn cao su non. Sau đó, tôi trồng bắp, rau lang làm thức ăn cho heo, tiết kiệm chi phí và sau khi thu hoạch tiếp tục đầu tư cho sản xuất”. Để vườn cây đạt năng suất cao, ông Thị bón phân cho cây điều 2 lần/năm vào thời điểm ra bông và sau thu hoạch. Thời gian điều ra bông, ông luôn theo dõi vườn cây để xử lý kịp thời mầm bệnh. Còn cây cao su, ông chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý, đúng thời điểm nên cây cho mủ nhiều.

Để chống hạn, ông đào hai ao vừa tích nước vừa nuôi cá giúp gia đình có thêm nguồn thu và khoan giếng tưới cho vườn cây. Ông Thị còn nuôi heo nái bán giống, thu lợi cả trăm triệu đồng/năm. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Văn Thị là điển hình làm kinh tế giỏi ở xã, nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa, đồng thời luôn giúp đỡ những gia đình khó khăn”. Đã 3 năm nay, gia đình ông Thị thường xuyên ủng hộ 50kg gạo/tháng giúp hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông - bà Huỳnh Thị Tuyết (1957) là thương binh 4/4 nhưng luôn chịu khó lao động, phát triển kinh tế. Gia đình ông Thị được người dân lối xóm tin yêu và khâm phục.      

Đức Hùng

  • Từ khóa
39050

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu