Thứ 7, 27/04/2024 11:40:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:08, 23/10/2014 GMT+7

Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm tại Bù Đốp và Đồng Xoài

Thứ 5, 23/10/2014 | 16:08:00 1,549 lượt xem

BP - *  Đề nghị xử nặng trộm xe máy và dụ người qua Campuchia đánh bạc

Ngày 21-10, UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Bù Đốp. Đại tá Phạm Xuân Chiến, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả đã nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân, biểu dương gương điển hình tiên tiến của quần chúng trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm... Là huyện biên giới, 20% là đồng bào DTTS nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức của nhân dân chưa cao nên công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, ban ngành, đoàn thể chưa quan tâm phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, còn tư tưởng giao khoán cho lực lượng công an...

Hiện trên địa bàn huyện còn tồn tại 2 vấn đề nhức nhối là đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy qua biên giới và tình hình người dân qua biên giới tham gia đánh bạc. Vấn đề khó khăn là chính người dân trong huyện tham gia phạm tội, đặc biệt là tình hình phụ nữ tổ chức và dụ dỗ người dân qua biên giới đánh bạc. Huyện đề xuất tỉnh có biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm hai loại tội phạm này.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do ông Huỳnh Quang Tiên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã kiểm tra việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã Đồng Xoài năm 2014.

Theo báo cáo của thị xã Đồng Xoài, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 75 vụ vi phạm trật tự xã hội 128 đối tượng, giảm 26 vụ so năm 2013. Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 70 vụ; xử phạt hành chính 353 trường hợp về hành vi gây rối trật tự công cộng có sử dụng vũ khí thô sơ, xâm hại sức khỏe người khác, hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản... Tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là tình trạng cạy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. 8/8 xã, phường đều có tệ nạn ma túy. Một số tổ an ninh nhân dân và bảo vệ dân phòng hoạt động chưa đạt hiệu quả cao...   

 Mỹ Dung - T. Thủy

 

 

  • Từ khóa
25715

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu