Thứ 7, 27/04/2024 12:12:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:53, 17/11/2017 GMT+7

Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Thứ 6, 17/11/2017 | 10:53:00 1,020 lượt xem
BP - * Ngày 16-11, UBMTTQVN huyện Bù Đốp tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2017) và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động được UBND huyện tặng giấy khen

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQVN. Trải qua 87 năm hình thành và phát triển, MTTQ không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, trong năm 2017, hệ thống MTTQ huyện Bù Đốp đã chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong nhân dân. Hoạt động của UBMTTQVN huyện luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Năm 2017, qua bình xét cuối năm, huyện có 41/52 khu dân cư đạt văn hóa; 13.355/13.928 hộ đạt gia đình văn hóa. Từ nguồn vận động Quỹ vì người nghèo, MTTQ các cấp trong huyện đã xây tặng 7 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở...

Dịp này, 3 tập thể, 3 cá nhân và 3 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động được UBND huyện tặng giấy khen.

Đức Trung

Cùng ngày, UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN.

Theo báo cáo, năm 2017 MTTQ các cấp ở thị xã đã phối hợp vận động 169 hộ khá, giàu giúp 182 hộ khó khăn bằng nhiều hình thức với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; tặng 25 sổ tiết kiệm trị giá 45 triệu đồng cho hội viên khó khăn; vận động xây dựng 20 căn nhà, sửa chữa 1 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng; vận động được  9.130 phần quà trị giá 3,3 tỷ đồng tặng người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách... Qua đó góp phần giảm số hộ nghèo của thị xã xuống còn 240 hộ, chiếm 1,05% tổng số hộ dân.

MTTQ và các thành viên cũng vận động nhân dân được hơn 8,3 tỷ đồng nâng cấp, tu sửa 9 nhà văn hóa, xây dựng 82 tuyến đường bê tông xi măng dài 14,6km; duy trì hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 52 tổ tư vấn, tổ hòa giải, địa chỉ tin cậy ở khu dân cư. Qua chấm điểm, bình xét, thị xã có 19.249/20.087 hộ đạt gia đình văn hóa (95,83%); 48/52 khu dân cư đạt văn hóa, trong đó 35 khu dân cư văn hóa 3 năm liên tiếp.

Tại buổi lễ, UBMTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên đã ký kết phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 và định hướng đến năm 2020.

Đức Hinh

  • Từ khóa
19368

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu