Thứ 6, 26/04/2024 21:43:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:53, 20/04/2018 GMT+7

Họp mặt đội nữ cựu pháo binh B11, B83 lần 4/2018

Thứ 6, 20/04/2018 | 17:53:00 1,462 lượt xem
BPO - Ngày 20-4, tại hội trường Tỉnh ủy, đội nữ cựu pháo binh B11, B83, Phân khu 10 Bình Phước tổ chức gặp mặt lần thứ 4/2018.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Đình Tuyến, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thỏa, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó chủ tịch UBND Huỳnh Thị Hằng tặng hoa tri ân các nữ cựu pháo binh B11, B83

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, để tăng cường sức chiến đấu cho chiến trường, cuối năm 1968, Bộ chỉ huy Miền có chủ trương thành lập lực lượng nữ pháo binh từ quân khu đến các địa phương. Tháng 10-1968, Bộ chỉ huy quân khu họp tại suối Đắk Mai (Bù Gia Mập) đã ra quyết định thành lập đội nữ pháo binh B11 với 34 chị. Từ đó, trên các mặt trận của Phân khu 10 xuất hiện thêm lực lượng vũ trang “đội quân tóc dài” ngày đêm sát cánh cùng với các chiến sĩ nam chiến đấu góp phần giải phóng đất nước.

Đến năm 1972, giải thể Phân khu 10, Bình Long, Phước Long, thành lập Phân khu Bình Phước. Đội nữ pháo binh B11 đổi thành B83 do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết làm chỉ huy trưởng. Trong muôn vàn khó khăn, đội quân tóc dài B11 - B83 vẫn luôn kiên cường, mưu trí, tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh lớn, nhỏ lập nên những chiến công to lớn góp phần hỗ trợ đắc lực cho bộ đội chủ lực trên các mặt trận.

Tại buổi họp mặt, các cựu nữ pháo binh đã cùng nhau ôn lại quãng thời gian chiến đấu gian khổ và những chiến công trên chiến trường Phân khu 10, Phân khu Bình Phước. Các cô còn chia sẻ những gian khổ, mất mát và tri ân đồng đội đã ngã xuống góp phần làm nên chiến thắng cho dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chụp hình lưu niệm với đội nữ cựu pháo binh B11, B83

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng bày tỏ lòng tri ân về những đóng góp và tinh thần đoàn kết, nghĩa tình sắt son, thủy chung của các cựu nữ pháo binh. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng với truyền thống, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, thời gian tới các cựu nữ pháo binh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực phát triển kinh tế, chính trị của tỉnh.

Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng cũng biết: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tích cực tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong tỉnh cũng như các chiến trường khác; thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Những trường hợp tham gia trong đội nữ pháo binh B11, B83 phục viên nhưng mất giấy tờ không được hưởng chế độ chính sách sớm liên hệ Bộ CHQS tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
20465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu