Thứ 6, 26/04/2024 11:20:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:28, 16/04/2014 GMT+7

Hơn 200 công trình của ngành cao su sẽ bàn giao cho tỉnh Bình Phước

Thứ 4, 16/04/2014 | 16:28:00 182 lượt xem

Chiều 16-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã chủ trì họp thống nhất phương án tiếp nhận công trình do các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam bàn giao cho tỉnh.

Tài sản nhận bàn giao gồm: Đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, trường học. Dự kiến có hơn 200 danh mục công trình sẽ được bàn giao và tiếp nhận đợt này.

Đường giao thông do các công ty cao su xây dựng sẽ được bàn giao về các huyện, thị xã quản lý

 
Tại cuộc họp, các ý kiến nhất trí phương án: Đường giao thông do UBND các huyện, thị xã tiếp nhận; công trình thủy lợi do UBND huyện hoặc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận; hệ thống điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam tiếp nhận hoặc ủy quyền Điện lực Bình Phước tiếp nhận; trường học do UBND các huyện, thị xã tiếp nhận. Đề nghị ngành cao su sửa chữa những con đường hư hỏng nặng trước khi bàn giao cho tỉnh. Bố trí vị trí việc làm cho biên chế đang làm việc tại các công trình được bàn giao; chỉ tiếp nhận những công trình phục vụ dân sinh…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng yêu cầu các đơn vị sau khi tiếp nhận công trình có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả. Đối với hồ đập, ngành nông nghiệp phải kiểm tra kỹ trước khi nhận. Riêng ngành điện có phương án tiếp nhận trực tiếp các công trình từ các đơn vị bàn giao.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
48837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu