Thứ 6, 26/04/2024 23:30:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:29, 31/08/2017 GMT+7

Hội tụ và lan tỏa không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Mai Ly
Thứ 5, 31/08/2017 | 16:29:00 212 lượt xem

BPO - Tại lễ hội liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ V, tiếng cồng chiêng ngân vang, tiếng đàn, tiếng trống rộn ràng hòa vào các điệu múa truyền thống. Gương mặt rạng rỡ của bao chàng trai, cô gái cùng nhau múa sạp, ném còn giao duyên. Các bộ môn thể thao, trò chơi dân gian tạo thêm sức hút cho giới trẻ. Đến với liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ V, năm 2017, người xem còn được thưởng thức tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân dân gian trong không gian trưng bày triển lãm văn hóa và các món ẩm thực đặc trưng. Đọng lại là men rượu cần nồng nàn như tình đồng bào dân tộc thiểu số tự hào, vinh dự khi góp phần tái hiện, hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi lại tại liên hoan:

Ban tổ chức cắt băng khai mạc không gian trưng bày văn hóa, ẩm thực truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh đã tấu nhạc cụ dân tộc Khơme ngay tại không gian trưng bày

Tự sáng tác thơ, qua chất giọng dân ca trong trẻo, chị Lục Thị Mỹ Duyên, ấp Đồng Trắc, xã Tân Hòa, Đồng Phú giới thiệu món ăn đặc sắc trong từng dịp lễ hội của đồng bào Tày

Khoai lang, thịt nướng và đọt mây là món ăn dân giã của đồng bào DTTS S’tiêng được nhiều người thưởng thức tại lễ hội ẩm thực

Một góc không gian trưng bày sản phẩm của thị xã Phước Long

Du khách thưởng thức cơm lam, rượu cần trong nền nhạc bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”

Em Triệu Thị Mỹ Hằng, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh giới thiệu và tặng bánh gai của dân tộc Dao Đỏ

Các chàng trai, cô gái ném còn giao duyên, một trò chơi dân gian đậm nét văn hóa của đồng bào Tày và Nùng

Những tiết mục văn nghệ ấn tượng của các diễn viên không chuyên tái hiện không gian mời rượu cần của đồng bào S’tiêng

Trong phần thi trang phục truyền thống, già làng Điểu Đao (59 tuổi) và bà Thị Nhớ (67 tuổi), xã An Khương, Hớn Quản không biểu diễn mà chỉ lặng lẽ làm việc trên sân khấu, mong có thêm người biết đến nghề đan gùi, dệt thảm

  • Từ khóa
93169

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu