Thứ 6, 26/04/2024 09:55:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:24, 22/01/2019 GMT+7

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nhiều mô hình hiệu quả

Thứ 3, 22/01/2019 | 09:24:00 78 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có gần 24 ngàn hội viên, trong đó 1.100 hội viên tham gia công tác đảng, trên 3.800 hội viên tham gia công tác chính quyền, mặt trận, đoàn thể... Năm 2018, hội tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh với nhiều mô hình hiệu quả.

Thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, hội tham gia tự quản hàng trăm tuyến đường với tổng chiều dài trên 350km, kéo điện thắp sáng 81,7km đường. Các cấp hội phối hợp ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên hiến 14.567m2 đất, đóng góp gần 21,2 tỷ đồng và 6.352 ngày công, sửa chữa, nâng cấp gần 102km đường giao thông nông thôn; đào đắp, sửa chữa 4km kênh mương nội đồng và 3 cầu dân sinh. Điển hình là hội viên Lưu Văn Út, xã Tân Tiến (Đồng Phú) hiến 4 nền đất làm đường, trị giá 800 triệu đồng; hội viên Nguyễn Văn Ngọc, xã Đồng Nơ (Hớn Quản) giúp làm 3,8km đèn chiếu sáng, trị giá 70 triệu đồng... Hội CCB huyện Bù Đốp xây dựng 14 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, diện tích 115 ha và 2 cơ sở sản xuất hạt điều tạo việc làm cho 350 lao động, trong đó phần đông là con em gia đình CCB khó khăn.

Trao bò hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tếTrao bò hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tế

 Các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi dê, bò”, “Nuôi heo đất”, “Tấn gạo tình thương”, đã tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội vận động xây mới được 39 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” và sửa chữa 10 căn khác, tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn vận động ủng hộ các quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”, “Khuyến học”, “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Nhân đạo”, Nhà khách CCB Điện Biên và các hoạt động từ thiện trên 1,8 tỷ đồng, 771kg gạo, hiến 50 đơn vị máu. Mỗi năm, hội tổ chức vận động hội viên và các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ hàng ngàn suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng tặng hội viên, đối tượng chính sách khó khăn, gia đình nghèo các dịp lễ, tết.

Thực hiện mô hình “Quỹ đồng đội”, các cấp hội CCB trong tỉnh vận động được hơn 14,5 tỷ đồng, nâng tổng quỹ lên gần 74 tỷ đồng (bình quân hơn 3,1 triệu đồng/hội viên), tăng mức đóng bình quân 623.000 đồng/hội viên so cuối năm 2017... Các cấp hội luôn quan tâm, tạo điều kiện cho ban liên lạc nữ CCB duy trì sinh hoạt nền nếp, vận động chị em có khả năng về kinh tế đóng góp ủng hộ nguồn tài chính, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn chăn nuôi, buôn bán nhỏ vươn lên ổn định cuộc sống. Hiện nay, ban liên lạc nữ CCB các cấp xây dựng quỹ được trên 2 tỷ đồng, giúp hàng trăm hội viên vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống gia đình.

Với những thành tích xuất sắc, Hội CCB tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Duy Hiến

  • Từ khóa
43856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu