Thứ 6, 26/04/2024 23:43:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:53, 26/11/2015 GMT+7

Hiệu quả từ sức mạnh đoàn kết ở Lộc Ninh

Thứ 5, 26/11/2015 | 10:53:00 829 lượt xem

BP - Là huyện biên giới thuần nông, lưu thông của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa biên giới khó khăn do hệ thống giao thông thấp kém. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nhật Tân cho rằng, từ năm 2014 đến nay nhân dân hưởng ứng đóng góp sức người, sức của để làm đường giao thông theo phương thức “Nhân dân làm công trình - Nhà nước hỗ trợ vật tư” theo đề án của huyện (đề án 03) là minh chứng của thực tiễn trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên biên giới Lộc Ninh.

LẤY SỨC DÂN ĐỂ PHỤC VỤ DÂN

Giữa tháng 11, ở các khu dân cư huyện biên giới Lộc Ninh nhân dân phấn khởi chuẩn bị ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ấp văn hóa điển hình Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, Trưởng ấp Đinh Văn Tiến khái quát: Khó khăn của sản xuất nông nghiệp ở ấp là đất bạc màu. Do đó vận động đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn không dễ. Với phương châm “Lấy sức dân để phục vụ nhân dân”, xây dựng kết cấu hạ tầng đã được người dân hưởng ứng. Trong 10 năm, kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng của ấp là 1 tỷ 685,818 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 592,893 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2015, thực hiện đề án 03 của huyện, ấp đã hoàn thành bê tông đường tổ 1, tổng kinh phí 1 tỷ 98,718 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 66,348 triệu đồng, 1.581 ngày công lao động (trị giá 252,145 triệu đồng), so với thiết kế mẫu công trình đã tiết kiệm được 569,592 triệu đồng.

Nhân dân ấp 3A, xã Lộc Thuận đoàn kết, chung tay làm đường bê tôngNhân dân ấp 3A, xã Lộc Thuận đoàn kết, chung tay làm đường bê tông

Không phải là xã điểm của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 nhưng Lộc Thuận được huyện Lộc Ninh đánh giá là xã làm tốt công tác “khoan sức dân làm đường giao thông”. Ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Thuận khẳng định: Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên được người dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện tham gia hiến đất, tiền và công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, là tiền đề cho xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp 3,1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như cổng chào, sửa chữa cầu cống, làm đường nông thôn. Thực hiện đề án 03 của huyện, đến nay Lộc Thuận đã bê tông các nút giao thông ấp 2, 4, 3A, 3B, 6, 11 với tổng chiều dài 13,280km, tổng trị giá 6,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,8 tỷ đồng; tu sửa 14,2km đường, lắp đặt trên 50 cống thoát nước, phát quang 160km bụi rậm; xây dựng được 9/12 nhà văn hóa cộng đồng; làm sân UBND xã... Nhiều đường bê tông ở xã mang tính sáng tạo của nhân dân được chọn là công trình kiểu mẫu cho các khu dân cư trên toàn tỉnh học tập làm theo.

KHƠI DẬY TÌNH ĐOÀN KẾT

Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng Nguyễn Thanh Cả phấn khởi cho biết: Là xã điểm của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, nhân dân Lộc Hưng đã hoàn thành cơ bản 14 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2015 đạt 17/19 tiêu chí.

Tuy là xã có địa bàn tương đối bằng phẳng nhưng đất sản xuất nông nghiệp không được ưu đãi màu mỡ như các xã khác, chủ yếu là đất phèn, có đá bàn, mùa mưa ngập úng, mùa khô “khát nước”. Thực hiện chương trình xóa nghèo xã đã có nhiều giải pháp vận động từ nội lực khơi dậy tình đoàn kết giúp nhau thoát nghèo, trong đó chú trọng xây dựng nhà đại đoàn kết để động viên hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Từ năm 2005 đến nay, Lộc Hưng đã vận động xây dựng 162 căn nhà cho người nghèo, tổng trị giá 2,92 tỷ đồng, trong đó nhà đại đoàn kết 121 căn và 41 căn nhà 167. Xã đã căn bản xóa nhà tranh tre theo tiêu chí nông thôn mới. Đến tháng 6-2015, Lộc Hưng còn 77 hộ nghèo, chiếm 3,7% tổng số hộ toàn xã (thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 5,1%) và 45 hộ cận nghèo (2,15%).

Xóa nghèo là chương trình lớn của Đảng và Nhà nước. Với huyện biên giới Lộc Ninh, xóa nghèo còn là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế và bảo vệ biên giới Tổ quốc. Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và khơi dậy tình đoàn kết giúp nhau thoát nghèo cũng là trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2015, nhân dân huyện Lộc Ninh đóng góp tiền, hiến đất quy ra tiền trên 9 tỷ 40,395 triệu đồng và 2.358 ngày công lao động để làm mới 82,59km đường bê tông, sỏi; nâng cấp, sửa chữa 20,7km đường bê tông. Đó là con số thuyết phục nhất, minh chứng cho sự thành công của những chủ trương này ở Lộc Ninh.

Chủ tịch UBMTTQ huyện Lộc Ninh Đinh Văn Hải

Phương Hà

  • Từ khóa
14456

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu