Thứ 7, 27/04/2024 12:10:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:10, 20/09/2017 GMT+7

HĐND tỉnh khảo sát tổ chức hoạt động HĐND cấp xã tại Bù Gia Mập

Thứ 4, 20/09/2017 | 11:10:00 1,320 lượt xem
BP - Ngày 19-9, đoàn công tác của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại 2 xã Đắk Ơ, Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Tham gia khảo sát, các thành viên trong đoàn tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề về cơ cấu tổ chức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các thành viên ban HĐND cấp xã; kết quả thực hiện chức năng đại diện, giám sát, quyết định; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND xã; quy chế hoạt động; công tác tổ chức tiếp công dân; thực hiện quy chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND xã.

Thành viên đoàn khảo sát trao đổi tại buổi làm việc

Theo đó, tại xã Đắk Ơ, đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã có 32 đại biểu, được chia thành 7 tổ đại biểu. Đến nay, có 2 đại biểu xin thôi làm nhiệm vụ do chuyển công tác, trong đó 5 đại biểu nữ, 20 đại biểu là đảng viên và 5 đại biểu là người dân tộc thiểu số; duy trì tốt ban pháp chế và ban kinh tế - xã hội. Ông Điểu Beo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Ơ cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND xã Đắk Ơ đã tổ chức 4 kỳ họp thường kỳ và ban hành nhiều nghị quyết liên quan tới kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, thu - chi ngân sách... Hoạt động giám sát được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định; thực hiện giám sát tại các kỳ họp của HĐND, giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao... Sau mỗi đợt giám sát có tổ chức họp đoàn và thông báo kết quả tới các đơn vị được giám sát để kịp thời khắc phục tồn tại, yếu kém... Tuy nhiên, trong 7 tháng năm 2017, Thường trực HĐND xã chưa tổ chức được đoàn đi giám sát, vai trò chức năng của một số đại biểu HĐND xã chưa phát huy tốt.

Đối với HĐND xã Phú Văn, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, trên cơ sở quy định pháp luật, HĐND xã đã thông qua 35 nghị quyết gồm 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, 28 nghị quyết thông thường và 1 nghị quyết liên tịch để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các vấn đề xây dựng chính quyền theo thẩm quyền. Định kỳ mỗi tháng một lần, Thường trực HĐND xã Phú Văn tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của tháng, đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong tháng tới. Công tác tổ chức để đại biểu HĐND xã tiếp công dân theo quy định cũng được thực hiện định kỳ vào ngày thứ 4 tuần thứ hai hằng tháng. Hoạt động phối hợp giữa HĐND với UBND và UBMTTQVN xã cũng được triển khai thường xuyên. Tại buổi khảo sát, HĐND xã Phú Văn kiến nghị với đoàn về việc Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 không thành lập tổ đại biểu HĐND xã, dẫn đến khó khăn trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri ở địa bàn và các hoạt động khác.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công cho biết, đợt khảo sát để theo dõi, nắm tình hình hoạt động của HĐND xã từ trước tới nay có gì thuận lợi, khó khăn; đặc biệt lắng nghe cơ sở kiến nghị, đề xuất với tỉnh, Trung ương trong việc thực hiện các chính sách, nhằm định hướng giúp HĐND cấp xã nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
18895

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu