Thứ 6, 26/04/2024 19:32:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:15, 30/09/2016 GMT+7

Hai huyện Bù Đăng và Tuy Đức phối hợp ổn định cụm dân cư giáp ranh

Q.Minh
Thứ 6, 30/09/2016 | 13:15:00 86 lượt xem

BP - Ngày 29-9, đoàn công tác của Huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông do Bí thư Huyện ủy K’Bốt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bù Đăng về việc phối hợp thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về ổn định các cụm dân cư tại 2 xã Đắk Ngo và Quảng Trực của huyện Tuy Đức. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Trần Văn Chung cùng lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ngành công an, quân đội, tài nguyên - môi trường và 2 xã Phú Sơn, Đắk Nhau.

Báo cáo của UBND huyện Tuy Đức cho biết: Thời gian qua xảy ra, tình trạng 661 hộ dân xâm canh, lấn chiếm đất trái phép của 4 dự án kinh tế thuộc hai xã Quảng Trực và Đắk Ngo. Diện tích lấn chiếm xâm canh 1.940 ha. Trong số 661 hộ lấn chiếm có 328 hộ ở huyện Bù Đăng, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn.

 Trước đó, trong chuyến công tác tại Đắk Nông, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo cần sớm ổn định các cụm dân cư trên địa bàn hai xã Đắk Ngo và Quảng Trực của huyện Tuy Đức trên cơ sở khảo sát, tiến hành định canh, định cư tại chỗ, đảm bảo đúng pháp luật.

Lãnh đạo hai huyện đã thống nhất nội dung ghi nhớ tăng cường phối hợp giao ban theo chương trình của hai huyện, gồm giao ban cấp huyện và giao ban cấp xã; thường xuyên trao đổi, liên hệ, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh; hai huyện sẽ xây dựng chương trình phối hợp để thực hiện ổn định dân cư trên địa bàn hai xã Đắk Ngo và Quảng Trực.

  • Từ khóa
56873

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu