Thứ 7, 27/04/2024 10:32:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:45, 20/02/2019 GMT+7

Giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Thứ 4, 20/02/2019 | 13:45:00 88 lượt xem

BP - Tân Hưng là xã vùng sâu của huyện Hớn Quản. Xã có 2.890 hộ, trong đó 112 hộ nghèo và 89 hộ cận nghèo (hội viên phụ nữ nghèo là 35 chị). Kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây giá nông sản trên thị trường không ổn định, thời tiết diễn biến thất thường, năng suất cây trồng, vật nuôi giảm nên đời sống của người dân lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, hội viên phụ nữ trong xã bằng nhiều cách làm đã giúp nhau vượt khó vươn lên.

Để tạo không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần, quyết tâm khắc phục khó khăn, góp phần cùng xã làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Hưng đã phát động phong trào “Heo đất tình thương”, cuộc vận động “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm vệc tốt”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hưng bàn giao nhà tình thương cho hộ chị Thị Oanh, Chi hội ấp Hưng PhátHội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hưng bàn giao nhà tình thương cho hộ chị Thị Oanh, Chi hội ấp Hưng Phát

Qua 2 năm phát động và thực hiện đợt thi đua đặc biệt tiết kiệm nuôi heo đất tình thương đã có 963 hội viên và 26 cán bộ trên địa bàn xã tham gia tiết kiệm, với 9 con heo đất tại 9 chi hội. Kết quả khui heo của 9/9 chi hội được gần 82 triệu đồng dùng hỗ trợ xây 1 căn nhà tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở là chị Thị Oanh (1992), Chi hội ấp Hưng Phát với số tiền 30 triệu đồng; trao tặng 14 sổ tiết kiệm, tổng 28 triệu đồng; hỗ trợ mua 1 con bò cho chị Thị Víp ở Chi hội Đông Hồ, trị giá 13 triệu đồng; trao tặng 1.300 cuốn tập và 20 cặp sách cho 41 học sinh con em hội viên khó khăn, tổng trị giá gần 11 triệu đồng.

Thông qua hoạt động thiết thực này, hội đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tăng cường rèn luyện chuẩn mực đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, giúp hội viên phụ nữ nghèo giảm khó khăn trong cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Chị Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Với phương châm “tích tiểu thành đại”, Hội LHPN xã đã kiên trì vận động chị em tham gia nuôi heo đất tiết kiệm. Từ con số vài ngàn đồng mỗi ngày, sau vài tháng sẽ thành vài trăm ngàn đồng, rồi tiền triệu để chị em giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó. Với hiệu quả từ hoạt động thực tế, hội sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng cách làm này nhằm tạo sức lan tỏa trên địa bàn, từ đó là điểm tựa giúp phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Lê Khương

  • Từ khóa
61893

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu