Thứ 7, 27/04/2024 12:17:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:26, 14/09/2018 GMT+7

Gây họa do mâu thuẫn từ ly cà phê

V.TH
Thứ 6, 14/09/2018 | 17:26:00 282 lượt xem
BPO - Ngày 13-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với 2 bị cáo Huỳnh Minh Trí (1984) trú xã An Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và Mai Văn Diện (1986) trú thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn (Bù Đăng).

Khoảng 9 giờ ngày 9-6-2016, trong lúc chờ vợ mua đồ trong chợ Bù Đăng, Huỳnh Minh Trí ghé vào quán cơm - giải khát Huệ Đoan, ở khu Tân Hưng, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) do ông Nguyễn Sỹ Đoan làm chủ, gọi 1 ly cà phê đen đá để uống.

Khi con gái ông Đoan là chị Nguyễn Bảo Ngọc mang 1 ly cà phê đen nóng ra thì Trí yêu cầu mang thêm 1 ly đá. Lát sau chị Ngọc mang 1 ly đá ra và nói với Trí: “Anh cho đá qua ly nhỏ uống nha”, Trí hỏi lại: “Chứ uống ly này không được hả?”.

Lúc này, ông Đoan đang cầm 1 cái kéo cắt tỉa cây cảnh ở gần đó nói với Trí: “Ở đây khách uống ít đá với lại đang mùa mưa, mang nhiều đá nó chảy làm dơ bàn”. Ông Đoan và Trí xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trí thách thức ông Đoan đánh nhau thì ông Đoan và anh Nguyễn Nhật Thức (là con trai ông Đoan) có lời nói đuổi Trí đi quán khác uống cà phê.

Sau đó Trí lấy xe máy chở vợ về nhà mẹ vợ ở thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn (Bù Đăng). Do bực tức chuyện mâu thuẫn với cha con ông Đoan, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trí lấy 1 con dao giấu trong người rồi nhờ Mai Văn Diện đi xe máy chở ra chợ Bù Đăng.

Huỳnh Minh Trí (bên trái) và Mai Văn Diện tại phiên tòaHuỳnh Minh Trí (bên trái) và Mai Văn Diện tại phiên tòa

Khi đi Trí nói dối Diện là đi bắt gà. Đến trước quán của ông Đoan, Trí nói Diện dừng xe ở lề đường rồi 1 mình đi vào, rút dao trong người ra chém bể chậu cây cảnh ở trước quán.

Thấy anh Thức đang ngồi rửa chén ở gần đó, Trí hỏi “Khi nãy mày chửi tao cái gì?” và dùng dao chém 1 nhát nhưng không trúng do Thức bỏ chạy. Ông Đoan đang ngồi gần đó liền chạy đến dùng tay đánh vào ngực Trí rồi bị trượt chân ngã ngồi xuống đất. Trí dùng dao chém nhiều nhát trúng đầu, cổ và tay ông Đoan.

Thấy vậy, Diện nhặt một thanh Inox ở lề đường chạy vào định can ngăn, nhưng lúc đó Trí cầm dao chạy ra nên Diện lấy xe máy chở Trí chạy về TP. Hồ Chí Minh tìm chỗ cho Trí trốn. Còn ông Đoan được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị thiệt mạng.

Sau 11 ngày lẩn trốn, biết không thể thoát tội, đến ngày 20-7-2016, Trí ra đầu thú tại Công an xã An Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bốn ngày sau Diện cũng đến trình diện tại Công an huyện Bù Đăng và khai nhận toàn bộ hành vi che giấu Huỳnh Minh Trí mà không tố giác với cơ quan công an.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Huỳnh Minh Trí. Kết quả, trước, trong, sau khi gây án Trí bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn (động kinh) nên bị hạn chế năng lực và điều khiên hành vi phải điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương II (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đến ngày 25-12-2017, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Huỳnh Minh Trí đã ổn định bệnh tình, không cần thiết điều trị bắt buộc, có đủ năng lực nhân thức và điều khiển hành vì để làm việc với cơ quan pháp luật.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét khách quan các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo (tự nguyện bồi thường thiệt hại, là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại có đơn bãi nại xin giảm án, gia đình có công với cách mạng), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Minh Trí 7 năm tù giam về tội giết người nhưng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, tuyên phạt Mai Văn Diện 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.

  • Từ khóa
34334

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu