Thứ 7, 27/04/2024 00:41:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:22, 25/06/2013 GMT+7

Gần 20 hộ dân tổ 3, thôn Đồng Tâm rất cần có điện

Thứ 3, 25/06/2013 | 16:22:00 259 lượt xem

Xã Phước Tân được chia tách từ xã Phước Tín (Phước Long cũ). Trên địa bàn xã còn nhiều nơi thiếu điện, trong đó có tổ 3, thôn Đồng Tâm - thôn hình thành từ chính sách di dân vùng bán ngập của thủy điện Thác Mơ. Gần 10 năm nay, những hộ dân ở đây vẫn chưa có điện sử dụng, việc sản xuất và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường đất sỏi đỏ rộng gần 8m được hình thành từ khi các hộ di dân đến và được địa phương tu bổ hàng năm. Khi hoàn thành công trình cầu Phước Tân, khu vực này chỉ cách UBND xã hơn 2km, cách trạm hạ thế khu vực thôn 700m, thế nhưng đến nay tổ 3 vẫn chưa có điện...


Chưa có điện lưới quốc gia, nên máy nổ là thiết bị dùng cho chế biến mủ cao su tiểu điền, phát điện và bơm nước sinh hoạt tại nhà anh Dương Đình Phú

Từ hơn 30 hộ dân trước đây, nay tổ chỉ còn khoảng 15 nóc nhà. Ông Ngôn Quang Chỉnh, Trưởng thôn Đồng Tâm cho biết: Do không có điện, một số hộ đành bán nhà, đất sản xuất chuyển ra nơi có điện sinh sống. Một số người bám trụ thì kéo điện, nhưng do điện yếu nên cũng không đủ để sinh hoạt.

Không thể kiên nhẫn hơn nữa, cách đây 8 năm anh Dương Đình Phú phải đầu tư gần 20 triệu đồng để kéo điện về nhà. Nhưng do đường dây nhỏ và khoảng cách quá xa nên không thể tải nguồn điện về như mong muốn. Anh Phú phân trần: “Người dân khu vực chúng tôi phải chờ đến 2 giờ sáng mới bơm được nước để sinh hoạt. Còn nhà nào muốn mở bóng đèn thì phải có ổn áp và kích hết cỡ. Tiếp khách vào ban đêm phải có đèn pin... Đã vậy, tiền điện mỗi tháng phải trả cả triệu đồng”.

Các mô hình sản xuất góp phần ổn định cuộc sống nơi đây và cải thiện môi trường... đều không thể thực hiện vì không có điện. Anh Phú tâm sự: “Thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương thấy cuộc sống người dân còn khó khăn, sản phẩm sản xuất ra phải chở đi rất xa để tiêu thụ, nên tôi mở điểm thu mua mủ cao su và đầu tư chế biến mủ. Với công nghệ cán mủ cũ chạy bằng máy nổ, mỗi tháng chi phí tiền dầu hết gần 6 triệu đồng. Tôi muốn thay đổi công nghệ để tăng năng suất, giảm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường, nhưng đành chịu vì chưa có điện lưới quốc gia...”.

Người dân xã Phước Tân, trong đó có người dân tổ 3, thôn Đồng Tâm rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, sớm đầu tư thêm trạm biến áp, nâng cấp hệ thống hạ tầng các tuyến đường điện để nhân dân có đủ điện sản xuất, sinh hoạt, xây dựng nông thôn mới...                       

T.Mảng

  • Từ khóa
92244

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu