Thứ 6, 26/04/2024 22:12:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:44, 17/03/2017 GMT+7

Đức Liễu khó hoàn thành tiêu chí trường học trong năm 2017

Thứ 6, 17/03/2017 | 14:44:00 240 lượt xem
BP - Đức Liễu (Bù Đăng) là một trong 12 xã đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2017. Đến nay Đức Liễu đã đạt 16/19 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2017. Trong 3 tiêu chí chưa hoàn thành là trường học, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa, thì tiêu chí trường học là khó khăn nhất.

XÃ ĐẶC BIỆT

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lưu cho biết, so với các địa bàn khác trong huyện thì Đức Liễu là xã đặc biệt, bởi diện tích rộng gần 9.000 ha với 3.794 hộ/16.271 người sống ở 10 thôn, trong đó gần 16% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Diện tích rộng, dân số đông, vì thế xã có tới 8 trường học đứng chân, gồm: 3 trường mẫu giáo (2 trường mẫu giáo công lập, 1 trường mầm non tư thục), 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường THPT. Ngoài Trường THPT Lê Quý Đôn trực thuộc Sở GD-ĐT và Trường mầm non tư thục Hoa Lan không tính trong tiêu chí xây dựng NTM của xã, số còn lại phải có 70% số trường đạt chuẩn mới hoàn thành tiêu chí trường học, tức phải đạt 4 trên tổng số 6 trường. Tuy nhiên, hiện xã mới có Trường mẫu giáo Đức Liễu đạt chuẩn quốc gia và Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đang hoàn thiện thủ tục để được công nhận, số còn lại cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu và yếu.

Các cháu Trường mẫu giáo Tuổi Thơ phải học trong phòng chật hẹp, không đúng quy cách

Trường mẫu giáo Tuổi Thơ ở thôn 6 gồm 1 điểm chính và 3 điểm lẻ với 350 cháu/10 nhóm, lớp. Ngoài điểm lẻ thôn 7 chưa có phòng học phải mượn nhà văn hóa thôn thì ở điểm chính còn nhiều khó khăn, bất cập. Cô Trần Thị Thụy, Hiệu trưởng trường cho biết: Điểm chính có 270 cháu/6 nhóm, lớp theo học nhưng ở đây hiện chỉ có 4 phòng học. Để đảm bảo đủ phòng học cho các cháu, nhà trường phải mượn nhà bếp và phòng chức năng làm phòng học. Các phòng học ở đây chật, không đúng quy cách, chỉ rộng 48m2/phòng, trung bình 1,1m2/cháu, trong khi theo quy định mỗi phòng rộng 138m2, tức trung bình hơn 3m2/cháu. Mặt khác, diện tích ở điểm chính hiện chỉ có 3.000m2, địa hình mấp mô, dốc, vì thế muốn xây dựng thêm phòng học cũng rất khó. Cô Thụy cho biết thêm, hiện trường đã được quy hoạch xây mới ở khu đất bằng phẳng, rộng khoảng 1 ha giáp với Trường THPT Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, nếu được xây dựng ở khu đất mới này các cháu sẽ phải đi học xa hơn nhiều so với cơ sở hiện tại.

Tương tự, để đạt chuẩn, Trường tiểu học Kim Đồng còn rất nhiều việc phải làm, đầu tư nhiều vốn. Cô Phạm Thị Loan, Hiệu trưởng trường cho biết: Trường có 5 điểm với 22 phòng học. Do không có khu hiệu bộ nên trường mượn 3 phòng để làm việc, số còn lại phục vụ dạy học cho 30 lớp/916 học sinh. 100% là phòng học cấp 4, xây dựng từ năm 1993, đến nay đã xuống cấp, quá hạn sử dụng. Để đạt chuẩn, trường cần xây mới 30 phòng học; 17 phòng chức năng, phòng làm việc, phòng học bộ môn; 1 nhà xe, 3.000m2 sân bê tông, 1.500m2 khuôn viên thảm cỏ; cổng, hàng rào... Hiện điểm chính đất cũng quá chật, chỉ có 0,4 ha, nếu đạt chuẩn theo quy định phải hơn 1 ha. Ngoài ra, Trường tiểu học Đức Liễu cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, cần được đầu tư xây dựng.

KHÓ HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC

Để hoàn thành tiêu chí trường học, UBND huyện đang đầu tư xây dựng khối nhà hiệu bộ và 4 phòng học bộ môn tại Trường THCS Đức Liễu với tổng kinh phí 6 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành và công nhận đạt chuẩn trong năm nay. Còn Trường mẫu giáo Tuổi Thơ có chủ trương đầu tư xây mới từ vốn trung hạn của tỉnh khoảng 20 tỷ đồng, nhưng cho đến nay công trình vẫn chưa được cấp vốn. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lưu cho biết, để đầu tư xây dựng 1 công trình lớn như thế nhanh nhất cũng phải từ 8-10 tháng mới hoàn thành. Tuy nhiên đến nay công trình chưa thấy động tĩnh gì. Vì thế, để hoàn thành tiêu chí trường học trong năm 2017 là rất khó.

Ngoài trường học, ở Đức Liễu còn tiêu chí giao thông cũng khó thực hiện. Toàn xã có 52 tuyến/106,4km, trong đó quốc lộ 14 và tuyến ngã ba Sao Bọng - Đăng Hà dài 12km, 17 tuyến liên thôn dài 50km và 33 tuyến liên tổ dài 44km. Năm 2017, xã đã có kế hoạch làm 2 tuyến dài gần 7km với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tuyến đường nhựa từ ngã ba 34 đi thôn 6 dài 3,8km vốn đầu tư 6,984 tỷ đồng, trong đó nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp 2,95 tỷ đồng, số còn lại đề nghị tỉnh, huyện phân bổ; tuyến từ thôn 1 đi thôn 10 dài 3,5km, dự kiến làm bê tông với tổng kinh phí 3,136 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 784 tấn xi măng, huyện hỗ trợ 499 triệu đồng, số còn lại vận động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp.

Trong năm 2017, xã cũng sẽ vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp 700 triệu đồng sửa chữa 10 nhà văn hóa của 10 thôn, theo đó sẽ hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
54047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu