Thứ 6, 26/04/2024 22:55:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:33, 06/01/2017 GMT+7

Động thổ xây dựng chùa Phật Quốc Vạn Thành

Thứ 6, 06/01/2017 | 15:33:00 7,470 lượt xem
BP - Ngày 5-1, tại thị xã Bình Long, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ động thổ xây dựng chùa Phật Quốc Vạn Thành.

Tới dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tấn Hưng nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã Bình Long; Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo chức sắc, tu sĩ, cư sĩ, phật tử.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng tặng lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước “tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Qua nhiều thế kỷ, đông đảo tăng ni, phật tử luôn đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống về đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam luôn được giữ gìn, phát huy và bồi đắp tỏa sáng trong lòng dân tộc, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Việc khởi công xây dựng công trình khu văn hóa tâm linh chùa Phật Quốc Vạn Thành không chỉ là sự kiện quan trọng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn là sự kiện đầy ý nghĩa đối với sự phát triển của Phật giáo Bình Phước.

Chùa Phật Quốc Vạn Thành được xây dựng bên hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến, là một tự viện - khu du lịch tâm linh rộng lớn, diện tích 117.726m2. Công trình được xây dựng liên hợp với 24 hạng mục lớn, như khu vực hành lễ Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật A di đà... mỗi khu vực rộng hơn 3.000m2. Kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 360 tỷ đồng do các phật tử, nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
7720

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu