Thứ 6, 26/04/2024 20:25:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:43, 30/03/2019 GMT+7

LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN

Đồng hành vì người lao động

Thứ 7, 30/03/2019 | 07:43:00 158 lượt xem

BP - Trong điều kiện đời sống người lao động ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, nhất là trong các doanh nghiệp có hàng  ngàn lao động. Làm thế nào để giúp người lao động vươn lên ổn định cuộc sống luôn là trăn trở của cán bộ Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam). Với họ, “sống là để cho đi”, để thắp lửa yêu thương trong chính mái ấm của “đại gia đình” Far Eastern.

Chị Trần Thị Toan, cán bộ công đoàn chuyên trách công ty cho biết: “Công đoàn và Ban giám đốc vừa thăm đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thương đoàn viên vô cùng, mình và mọi người chỉ mong làm gì đó để giúp họ”. Người mà Công đoàn công ty vừa đi thăm hỏi là chị Thị Thất ở thôn Long Hà, xã Bù Nho (Phú Riềng). Cha bị bệnh lao, chị có 3 con thì 1 cháu bị bệnh tim bẩm sinh, dù đã được phẫu thuật nhưng vẫn phải thăm khám thường xuyên. Bao nhiêu khó khăn, vất vả dồn lên vai người phụ nữ dân tộc S’tiêng ấy. Chị Thất chỉ mong mình có đủ sức khỏe để xoay xở, nuôi 3 đứa con và chăm sóc người cha già yếu. Thương chị, Công đoàn công ty đã vận động anh chị em đoàn viên trong xưởng đóng góp ủng hộ chị hơn 6 triệu đồng.

Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern  (Việt Nam) thăm, tặng quà đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Không phải chăm sóc cha mẹ già đau yếu, nhưng anh Đinh Văn Tân ở huyện Bù Đăng lại làm cha đơn thân. Vợ bỏ đi, một mình anh nuôi 3 con nhỏ từ lúc đứa bé nhất mới 4 tháng tuổi. Đứa lớn nhất giờ đã 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Để nuôi con, trả tiền thuê phòng, điện nước... ngày ngày anh đi làm công nhân trong công ty, tối lại tranh thủ chạy thêm xe ba gác. Thế nhưng nửa tháng trước, không may anh bị tai nạn giao thông, phải nghỉ làm. Thương 3 đứa trẻ không được chăm sóc đến nơi đến chốn, chùa Thanh Hương ở huyện Bù Đăng đã nhận nuôi, đưa đón các cháu và lo luôn tiền ăn học. Nhờ có nhà chùa giúp đỡ, anh Tân đã dần khỏe và đang chuẩn bị đi làm trở lại. Công đoàn công ty đứng ra vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quần áo, sách, vở... tổng cộng quyên góp được cho gia đình anh Tân gần 10 triệu đồng.

Éo le hơn, anh Nguyễn Văn Yên, đoàn viên công đoàn công ty bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi Công đoàn công ty phát động, cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đã ủng hộ anh Yên hơn 32 triệu đồng.

Chị Thất, anh Tân và anh Yên là 3 đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn công ty thăm hỏi trong quý 1/2019. Trước đó, đã có hàng chục đoàn viên được hỗ trợ. Ngoài số tiền quyên góp được, Công đoàn công ty hỗ trợ 1 triệu đồng và Ban giám đốc công ty hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp. 

Chị Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên đã thành nền nếp ngay từ khi công đoàn hoạt động. Cứ 2 tháng 1 lần, Ban Chấp hành Công đoàn cùng Ban giám đốc công ty đến tận nơi thăm hỏi và tặng quà cán bộ, công nhân viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó không ít người ở vùng sâu, xa. Qua các lần thăm hỏi, Ban giám đốc công ty càng hiểu, thông cảm và chia sẻ khó khăn với cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, lắng nghe và giải đáp thỏa đáng những ý kiến thắc mắc của người lao động”.

Bên cạnh việc hỗ trợ kịp thời các đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vào các ngày lễ lớn trong năm, Công đoàn công ty đều tổ chức tặng quà công nhân lao động. Dịp 8-3 vừa qua, công đoàn đã tặng 3.900 phần quà cho đoàn viên nữ, tổng trị giá 296,4 triệu đồng.

Với những cống hiến không mệt mỏi vì người lao động, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vinh dự là một trong những doanh nghiệp được Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú xét đề nghị tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019) sắp tới.

Thu Hằng

  • Từ khóa
62047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu