Thứ 7, 27/04/2024 12:10:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:58, 07/10/2017 GMT+7

Đồng bào xã Lộc Thịnh kết hợp chăn nuôi với trồng trọt

Thứ 7, 07/10/2017 | 09:58:00 1,687 lượt xem

BP - Ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) có 244 hộ, trong đó 182 hộ sống bằng nghề trồng lúa nước với tổng diện tích trên 102 ha. Ông Lâm Liết, Bí thư Chi bộ ấp Chà Là cho biết, hơn 80% người dân trong ấp đồng bào Khơme làm lúa nước. Trước đây, do canh tác giống lúa địa phương nên năng suất thấp từ 1,5-2 tấn/ha, nay có giống lúa mới kết hợp với kỹ thuật chăm sóc và phân bón nên năng suất bình quân 3,5 tấn/ha. Cùng với việc trồng lúa, người dân còn chăn nuôi trâu, bò để tận dụng nguồn thức ăn từ đồng lúa. Trong 9 tháng năm 2017, đàn gia súc của xã Lộc Thịnh có 3.218 con, tăng 628 con so cùng kỳ.

Đồng bào xã Lộc Thịnh tận dụng cỏ trong vườn cây cao su để nuôi bò

Ông Lưu Quang Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh cho biết, diện tích lúa nước của xã là 250 ha và 1.905,4 ha cây lâu năm. Xã đang khuyến khích và hỗ trợ hộ nghèo là người DTTS đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc để phát triển kinh tế.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
483

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu