Thứ 6, 26/04/2024 21:23:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:48, 05/11/2013 GMT+7

Đội K72 lên đường làm nhiệm vụ đợt 1 giai đoạn 2013-2014

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:48:00 2,703 lượt xem

Ngày mai 6-11, 35 cán bộ, chiến sĩ đội K72 (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) sẽ lên đường làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở nước bạn Campuchia.

Chiều nay 5-11, tại đội K72 đã diễn ra lễ trao nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn năm 2013-2014 (giai đoạn 13) với chủ đề “hành quân đưa anh về đất mẹ”. Dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, đại tá Huỳnh Văn Nước, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị.


Đại diện đội K72 ký giao ước thi đua đợt 1, giai đoạn 2013-2014

Trong giai đoạn 12, cán bộ chiến sĩ của đội K72 đã cất bốc được 54 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có tên và địa chỉ, 1 bộ có tên do nhân chứng người Campuchia cung cấp. Cùng thời điểm này, đội K70 (thuộc Cục chính trị) cũng cất bốc được 43 bộ hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh Kông pông thơm, Công pông chàm, Ba tam boong.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đội K72 luôn đảm bảo an toàn người và phương tiện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước, đoàn kết nội bộ, giữ gìn mối quan hệ với quân đội và nhân dân nước bạn. Đội đã làm tốt công tác dân vận như: khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người dân ở những nơi đội đứng chân với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng, hỗ trợ 15 triệu đồng cho Tiểu đoàn 204 thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Kratie làm nhà ăn…

Nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn 2013-2014, qua xử lý thông tin cung cấp của nhân chứng Campuchia và Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kratie còn khoảng 133 mộ liệt sĩ nằm ở 6 xã  thuộc 5 huyện. Đội sẽ cố gắng sớm đưa hài cốt của các liệt sĩ về với đất mẹ.

Phát biểu tại lễ giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã vượt qua khó khăn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Đối với nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn 2013-2014, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong nhấn mạnh rằng sau bầu cử nước bạn có nhiều thay đổi, ảnh hưởng ít nhiều đến công tác tìm kiếm, vì vậy 35 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 làm nhiệm vụ đợt này cần tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được, tạo mối quan hệ quốc tế tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, sớm đem hài cốt của đồng đội về yên nghỉ.

Thanh Nga

  • Từ khóa
9138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu