Thứ 6, 26/04/2024 20:08:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:27, 27/03/2013 GMT+7

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ thăm Việt Nam

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:27:00 1,246 lượt xem

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) - (CPI-M), do ông Baby Marian Alexanda, Ủy viên Bộ Chính trị, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 31-3.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh tiếp Đoàn đại biểu CPI-M do ông Baby Marian Alexanda làm Trưởng đoàn.

Chiều 26-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng ta đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với Đoàn.  

Ông Baby Marian Alexanda, Trưởng Đoàn đại biểu đảng CPI-M, bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, cảm ơn ông Đinh Thế Huynh đã dành cho đoàn những tình cảm đồng chí anh em thân thiết. 

Trưởng Đoàn đại biểu đảng CPI-M nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ông Baby Marian Alexanda khẳng định Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) sẽ làm hết sức mình không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hai nước theo tinh thần đối tác chiến lược.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) do ông Baby Marian Alexanda, Ủy viên Bộ Chính trị, dẫn đầu thăm Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai Đảng và nhân dân hai nước; thông báo khái quát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; về tình hình kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam thời gian qua; về đợt vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng đang diễn ra hiện nay; về những chủ trương và biện pháp lớn của Đảng trong việc phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, tạo động lực để phát triển kinh tế, nhằm mục tiêu đưa đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng thời gian tới, hai Đảng cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ như trao đổi đoàn, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong việc triển khai đường lối đổi mới, phát triển kinh tế, trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, mong rằng Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) với vai trò quan trọng trên chính trường Ấn Độ, sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong việc củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
4831

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu