Thứ 6, 26/04/2024 18:43:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 18/06/2018 GMT+7

Điểm sáng Thiện Cư

Thứ 2, 18/06/2018 | 13:30:00 997 lượt xem
BP - Thiện Cư là thôn đặc biệt khó khăn của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Thôn có 202 hộ nhưng 90% là đồng bào DTTS. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên đời sống người dân vẫn còn khó khăn.

 

Đường vào thôn được trải nhựa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thôn

 

Xã luôn quan tâm đến thôn đặc biệt khó khăn Thiện Cư nên các đoàn từ thiện thường xuyên được giới thiệu về giúp đỡ đồng bào trong thôn. Trong ảnh là một đoàn từ thiện phát sách cũ cho học sinh ở Thiện Cư để ôn tập hè

 

Cổng nhà văn hóa thôn Thiện Cư được nhân dân đóng góp một phần công sức

 

Điểm trường tiểu học Thiện Cư sạch sẽ, rộng rãi và nhiều cây xanh giúp học sinh có sân chơi 

 

Sân thể thao trong khuôn viên nhà văn hóa được đầu tư đáp ứng nhu cầu giải trí và rèn luyện sức khỏe của nhân dân thôn Thiện Cư

Tuy nhiên, khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân Thiện Cư đã tích cực đóng góp sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí quy định.

Các hạng mục cổng chào thôn, hệ thống đèn đường chiếu sáng, sân chơi thể thao nhà văn hóa, đường giao thông... đều được người dân tham gia đóng góp. Trưởng thôn Điểu Ngọc cho biết: Đồng bào tự nguyện hiến đất, cây trồng để làm đường; biết giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ việc được hỗ trợ cây - con giống, khoa học - kỹ thuật, đồng bào DTTS chăm chỉ lao động sản xuất để nâng cao đời sống. Hằng năm, số hộ đăng ký và đạt chuẩn văn hóa trên 90%. Các hủ tục trong đồng bào hầu như không còn.

Góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Thiện Hưng năm 2017 có sự nỗ lực rất lớn của thôn Thiện Cư.

H.Cúc

  • Từ khóa
685

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu