Thứ 6, 26/04/2024 20:49:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:08, 14/02/2018 GMT+7

CHÀO XUÂN MẬU TUẤT 2018

Điểm hẹn của nghĩa tình

Thứ 4, 14/02/2018 | 08:08:00 155 lượt xem
BP - Dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy miền Nam Việt Nam” (Khu di tích Tà Thiết) ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh là công trình nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là dự án lớn, được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hỗ trợ. Khu di tích Tà Thiết đã trở thành điểm hẹn của nghĩa tình, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cắt băng khánh thành đài tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà Thiết - Ảnh: Thanh MảngCác đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cắt băng khánh thành đài tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà Thiết - Ảnh: Thanh Mảng

Công trình nghĩa tình

Phát biểu tại lễ khánh thành giai đoạn 1, ngày 23-3-2017, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chúng ta xây dựng để cho hôm nay, cho mai sau, để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch truyền thống. Nhưng theo tôi, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ, uống nước nhớ nguồn, nhớ lại cha anh của mình, thế hệ đi trước để ra sức giữ gìn, bảo vệ cho non sông đất nước ta mãi mãi trường tồn, cái đó mới thực sự ý nghĩa”.

Di tích Tà Thiết được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 23-12-2015. Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử truyền thống của dân tộc. Năm 2014, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền (B2). Đây là một dự án lớn so với khả năng ngân sách của tỉnh. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương thực hiện xã hội hóa kết hợp ngân sách. Để thực hiện chủ trương đó, lãnh đạo tỉnh đã tranh thủ ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã có thư kêu gọi hỗ trợ thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vận động và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Binh đoàn 16...

Đến nay, 7 hạng mục, công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu tưởng niệm có diện tích 4.500m2, gồm: Nhà tưởng niệm 250m2, nhà bia 16m2, 2 nhà soạn lễ 2 bên mỗi nhà 150m2 và khuôn viên sân, cổng, hàng rào với tổng kinh phí 10 tỷ đồng do Binh đoàn 16 tài trợ, Công ty TNHH Văn Đại Phát thi công. Nhà truyền thống diện tích 500m2, Bộ Quốc phòng thi công, kinh phí 6 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tài trợ. Nhà đón tiếp diện tích 1.200m2, kinh phí 15 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương tài trợ. Đài tưởng niệm do Công ty cổ phần xây dựng Minh Khanh thi công, kinh phí 15 tỷ đồng, Tập đoàn Viettel tài trợ. Khu quảng trường (phía trước nhà tưởng niệm, nhà truyền thống và tượng đài), diện tích 8.000m2, kinh phí 15 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh cấp, do Công ty TNHH Thọ Phú thi công. Cổng chào vào khu di tích kinh phí 5 tỷ đồng, do Quân khu 7 tài trợ, Công ty TNHH mua sắm điện tử đệ nhất Phan Khang thi công. Tường rào bao quanh do Bộ Quốc phòng thi công 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 dài 5km, kinh phí 20 tỷ đồng do Tập đoàn Viettel tài trợ, đã hoàn thành 50% tiến độ. Tổng giai đoạn 1 của dự án đã đầu tư 97 tỷ đồng, trong đó các cơ quan, đơn vị tài trợ 72 tỷ đồng, số còn lại do ngân sách tỉnh đảm nhận.

Đoàn đại biểu thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà ThiếtĐoàn đại biểu thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà Thiết

Giai đoạn 2 tỉnh tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại, gồm: Thi công hoàn thành tường rào bảo vệ khu 3.000 ha với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng; trùng tu, tái tạo cảnh quan 10 điểm di tích gốc (nhà các đồng chí: Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê Văn Tưởng, Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định...), với tổng vốn khoảng 10 tỷ đồng; hoàn thành khu di tích sinh thái (trồng cây gỗ đỏ, giáng hương, cẩm lai trước khu quảng trường, nhà tưởng niệm và tái tạo cảnh quan rừng 346 ha), với tổng vốn khoảng 150 tỷ đồng; đầu tư xây dựng nhà khách quy mô 100 giường khoảng 30 tỷ đồng. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Nghiêm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” huyện Lộc Ninh cho rằng, việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử của Khu di tích Tà Thiết là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với các thế hệ đi trước. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của quân đội, đồng bào ta. Hằng năm, vào dịp sinh hoạt hè và kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, câu lạc bộ đều phối hợp các trường học tổ chức về nguồn tại Khu di tích Tà Thiết để học sinh tham quan, học tập. Đặc biệt, sau khi giai đoạn 1 của dự án đưa vào sử dụng thì điểm tham quan, học tập của các cháu được mở rộng về không gian với nhiều hình ảnh trực quan sinh động, hấp dẫn, ý nghĩa hơn. Số lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên biết đến khu di tích và về với Tà Thiết ngày một nhiều hơn. Khu di tích Tà Thiết hứa hẹn sẽ là khu du lịch sầm uất của đất nước, điểm nhấn của du lịch sinh thái gắn với giáo dục truyền thống lịch sử đất nước, Bình Phước trong tương lai.

Học sinh Trung tâm Anh ngữ Việt - Úc trong chuyến dã ngoại về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà Thiết

Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Tà Thiết Trần Thanh Tùng cho biết: Ngoài điểm nhấn về các di tích lịch sử, nơi đây còn kết hợp sinh thái rừng với địa bàn rộng, bằng phẳng, yên tĩnh, không khí trong lành. Sau khi khánh thành giai đoạn 1 của dự án, du khách về với Tà Thiết tăng đột biến. Từ tháng 3 đến 12-2017, khu di tích đón 377 đoàn với 22.386 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, tổ chức các hoạt động về nguồn, tăng gấp gần 2 lần so với năm 2016. Phần lớn du khách đến đây đều bất ngờ và phấn khởi trước những đổi thay của di tích. Khách tham quan không chỉ là người dân trong tỉnh mà còn đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. “Thời gian vừa qua có nhiều đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh đến tham quan, khảo sát để xây dựng các tour du lịch, nhất là tour du lịch liên tỉnh, liên vùng và liên quốc gia. Vì thế, trong thời gian tới, khách du lịch đến với Tà Thiết, đến với Bình Phước sẽ ngày một đông hơn” - ông Trần Thanh Tùng nói.

Triển khai thực hiện Dự án Khu di tích Tà Thiết là việc làm có ý nghĩa to lớn, ngoài tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư, dự án còn tạo ra các sản phẩm du lịch mới. Hơn hết, đây là điểm hẹn của nghĩa tình, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và là điểm đến tham quan, học tập, nghiên cứu; du lịch khám phá của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.   

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
60242

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu