Thứ 7, 27/04/2024 11:58:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:00, 21/08/2019 GMT+7

Dấu ấn của cán bộ, đảng viên biên phòng tại chi bộ dân cư

Thứ 4, 21/08/2019 | 15:00:00 150 lượt xem

BP - Đại úy Nguyễn Trường Sơn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành, Bộ đội biên phòng tỉnh, cho biết: Chi bộ đồn và Đảng ủy xã Lộc Thành (Lộc Ninh) đã xây dựng quy chế phối hợp; đồng thời duy trì nền nếp thực hiện quy chế, đạt kết quả tương đối toàn diện trên tất cả các mặt. Đơn vị đã triển khai đến 14 lượt đảng viên, hiện còn 9 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại 9 chi bộ ấp. Các đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời đã tham mưu chi ủy, chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại 9 ấp; thông báo cho chi ủy, chi bộ ấp về tình hình có liên quan theo thẩm quyền, thực hiện chế độ nền nếp công tác hành chính đảng; tham mưu xây dựng tổ chức đoàn thể tại ấp vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thành giúp dân dựng lại trụ tiêu do gió lốc làm đổ

Năm 2018, Ban chỉ huy đồn phân công 16 đảng viên phụ trách 69 hộ dân. Đảng viên được phân công phụ trách đã thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các hộ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; vận động học sinh bỏ học đến trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức về biên giới quốc gia. Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã giới thiệu cơ cấu đồng chí chính trị viên là đại biểu HĐND xã, có phẩm chất và năng lực công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay trên địa bàn xã đã có 205 cá nhân và 9 tập thể đăng ký tham gia. Qua đó đã vận động nhân dân tích cực tham gia cùng Bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồn biên phòng Lộc Thành đã tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố 9 ban điều hành ấp, 9 chi hội phụ nữ, 9 chi đoàn, 78 tổ an ninh, củng cố 9 chi bộ ấp từ trung bình lên hoạt động khá.

Nhân ngày lễ, tết, Ban chỉ huy đồn và UBND xã đã vận động các đơn vị kết nghĩa thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 1.700 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, trị giá 545 triệu đồng; hằng tháng giúp 30kg gạo cho hộ nghèo, khó khăn đặc biệt; hỗ trợ 2 con bò giống cho 2 gia đình khó khăn trên địa bàn, đến nay số bò đã phát triển lên 5 con. Cán bộ, chiến sĩ trong đồn cũng tham gia giúp dân 1.267 ngày công lao động sửa chữa nhà, vệ sinh đường giao thông nông thôn, thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả thiên tai...

Chính trị viên phó Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm: Vừa qua, Đồn biên phòng Lộc Thành đã vận động Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương trao tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ bà Hồ Thị Hạnh thuộc diện nghèo ở ấp Tà Tê 1, trị giá 50 triệu đồng, cùng nhiều phần quà của cán bộ, chiến sĩ đồn đóng góp trao tặng. Đồn nhận đỡ đầu 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Trong đó có 1 em sinh sống tại Campuchia, tiếp giáp với đồn. Năm 2018 và 7 tháng năm 2019, quân y Đồn biên phòng Lộc Thành đã phối hợp các đoàn y, bác sĩ bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 7.300 lượt người dân, với tổng trị giá hơn 210 triệu đồng...

Duy Hiến

  • Từ khóa
29613

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu