Thứ 6, 26/04/2024 18:14:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:56, 21/04/2016 GMT+7

Đạo chích trong nghĩa trang

Thứ 5, 21/04/2016 | 16:56:00 167 lượt xem

BP - Ngày 20-4, Công an huyện Phú Riềng cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Phú (1985) trú thôn 7, xã Long Hà (Phú Riềng) để xác minh làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18-4, anh Nguyễn Mai Tiến (1978) trú thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho (Phú Riềng) đang đi đưa đám tang người quen tại Nghĩa trang nhân dân xã Bù Nho, thuộc thôn Tân Phước, xã Bù Nho. Khi đang thực hiện nghi lễ chôn cất người quá cố thì anh Tiến phát hiện Phú đang dùng đoản phá khóa xe máy biển số 93P1-805.69 của anh Nguyễn Quốc Thịnh (1991) trú thôn Tân Hiệp 2 dựng trong khu vực nghĩa trang, nên bắt quả tang giao Công an xã Bù Nho. Sau đó, Phú được chuyển giao Công an huyện Phú Riềng xử lý theo thẩm quyền.

 

* Khởi tố tên trộm táo tợn

BP - Lê Bá Thái Sơn (1995) trú phường Trà Bá, thành phố Playcu, tỉnh Gia Lai đã bị Công an huyện Đồng Phú khởi tố ngày 20-4, đồng thời ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Như Báo Bình Phước đã đưa tin: Ngày 11-4, Sơn đi xe khách đến khu vực xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) và lẻn vào nhà dân lấy trộm xe máy biển số 93F9-6951 chạy về hướng Đồng Xoài. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) thì xe không nổ máy nên Sơn dắt xe vào tiệm sửa xe Hữu Tình do anh Nguyễn Hữu Lý (1979) làm chủ để sửa. Do mới sáng sớm nên vợ anh Lý nói không sửa. Khi dắt xe 93F9-6951 ra dựng ở lề đường, Sơn thấy trong tiệm có chiếc xe biển số 66H9-2394 có sẵn chìa khóa trên ổ điện, nên dắt trộm luôn. Khi vừa mở khóa định tẩu thoát thì vợ anh Lý phát hiện kéo lại và tri hô. Sơn nhặt 1 con dao ở tiệm giơ lên hù dọa, vợ anh Lý phải buông tay. Đúng lúc đó, anh Lý chạy từ trong tiệm ra. Thấy vậy, Sơn bỏ xe chạy bộ nhưng bị anh Lý và nhân dân truy đuổi, bắt giữ giao Công an xã Đồng Tâm.

 * Bị ôtô “húc” vì không nhường đường

BP - Lúc 10 giờ 30 phút ngày 19-4, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Chí Thanh, thuộc khu phố Phú Tân, phường Tân Phú (Đồng Xoài) xảy ra vụ va chạm giữa xe ôtô biển số 93A-014.32 do tài xế Ngô Kha Minh (1984) thường trú thôn 20, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, Đồng Xoài, điều khiển lưu thông hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Bình va chạm với xe máy biển số 93P1-444.38 do chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (1971) trú khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú điều khiển chạy hướng từ QL14 vào đường Nguyễn Chí Thanh. Cú va chạm khiến chị Tuyết bị gãy chân và được người dân đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nguyên nhân xác định ban đầu do chị Tuyết điều khiển xe không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi giao nhau dẫn đến va chạm.

Văn Thủy

  • Từ khóa
30535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu