Thứ 6, 26/04/2024 18:21:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:30, 20/01/2017 GMT+7

“Dân vận khéo” ở Bù Đốp

Thứ 6, 20/01/2017 | 07:30:00 865 lượt xem
BP - Thời gian qua, Huyện ủy Bù Đốp tích cực triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2016, do tác động của biến đổi khí hậu, địa bàn huyện Bù Đốp xảy ra hạn hán trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Từ công tác dân vận đã góp phần giúp đỡ nhân dân khắc phục hạn hán, cụ thể: huy động lực lượng, phương tiện chở nước phục vụ nhân dân; nạo vét kênh mương nội đồng, điều tiết nước sinh hoạt... Tham mưu cấp ủy, chính quyền khoan trên 50 giếng nước và hỗ trợ bồn chứa nước phục vụ điểm cấp nước công cộng trong mùa hạn. Ngoài ra, những cơn mưa đầu mùa kèm lốc xoáy tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho huyện Bù Đốp. Hàng chục ngàn nọc tiêu cùng các loại cây trồng giá trị khác bị đổ, nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Nhờ dân vận tốt nên đã huy động hàng trăm chiến sĩ, hội viên, đoàn viên nhanh chóng giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Ông Đoàn Xuân Bốn ở ấp Tân Nhân, xã Tân Thành bị thiệt hại do lốc xoáy kể: Do mưa gió, lốc xoáy nên vườn tiêu 1.300 nọc của gia đình tôi bị gãy đổ, các hộ xung quanh cũng bị thiệt hại từ 300-1.000 nọc. Chính quyền xã và bộ đội đã kịp thời giúp đỡ dựng lại vườn tiêu.

Đồng chí Huỳnh Hữu Thiết (bên trái), Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở cho đảng viên Nguyễn Văn Hợi ở ấp 3, xã Thanh Hòa

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, dù đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng khi chủ trương trúng, đúng, sát thực tiễn đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tham gia. Chỉ trong năm 2016, nhân dân trên địa bàn huyện tự nguyện đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất, hiến của, trị giá hàng trăm triệu đồng làm giao thông nông thôn và xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Trần Văn Kiểm ở ấp Tân Định, xã Tân Tiến, một trong những hộ tích cực tham gia làm đường nông thôn mới, chia sẻ: Từ khi có chủ trương và kế hoạch làm đường trong ấp, bà con rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng. Do ý thức được lợi ích của con đường nên chúng tôi động viên nhau tự nguyện hiến đất, hiến cây trồng cũng như công sức, tạo điều kiện cho đội thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, công tác dân vận trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có những bước phát triển, nhiều mô hình lan tỏa và có hiệu ứng tích cực. Các cấp, ngành trong huyện đã vận động xây dựng 32 nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, trị giá 1,886 tỷ đồng; cùng khoảng trên 4.000 suất quà giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai.

Khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân xã Hưng Phước

Bí thư Huyện ủy Hà Anh Dũng nhấn mạnh: Trong năm qua, Bù Đốp phải đối mặt với nhiều khó khăn như hạn hán kéo dài, lốc xoáy, mưa trái mùa, lũ cục bộ... tác động rất lớn đến sự phát triển của huyện. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có công tác dân vận, đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân.

Bằng những hướng đi và giải pháp cụ thể, phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Bù Đốp thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục nhân rộng điển hình dân vận khéo, huy động nhiều lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Bù Đốp ngày càng phát triển.

Đức Trung

  • Từ khóa
17266

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu