Thứ 6, 26/04/2024 21:22:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:26, 22/11/2014 GMT+7

Đâm xe vào người khác, lĩnh 14 năm tù

Thứ 7, 22/11/2014 | 14:26:00 1,937 lượt xem
BPO - Tàn cuộc vui trong quán bar, giữa hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn chỉ vì câu nói “Đánh chết thằng tóc bờm ngựa đi”. Hai bên xảy ra xô sát dẫn đến 1 người tử vong.

Chiều ngày 21-11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa lần hai xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Hoàng Hải Hưng (SN 1992), trú tổ 4, ấp 3, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng về tội giết người.

Bị cáo Hoàng Hải Hưng tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 1 giờ ngày 1-12-2012, sau khi chơi ở quán bar Latin, thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, thì nhóm thanh niên ở huyện Đồng Phú gồm: Võ Duy Ngân (SN 1987), Đoàn Thành Chiến (SN 1978), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1991, là vợ của Chiến), cùng ngụ xã Tân Tiến và một số thanh niên khác đi ra bãi giữ xe của quán để lấy xe ra về thì gặp nhóm của Hoàng Hải Hưng cùng một số bạn đi cùng.

Lúc này, Ngân nghe nhóm của Hưng đang nói chuyện về việc “Đánh chết thằng đầu bờm ngựa đi”. Do mình có tóc kiểu bờm ngựa nên Ngân hỏi lại “Ai muốn đánh thằng có tóc bờm ngựa?". Được mọi người can ngăn nên cả nhóm của Ngân lên xe ra về. Trong khi ra về Trang còn nói “Kiếm thằng nào nói lôi ra đập nó”.

Nhóm Ngân đi được khoảng 200m thì nhóm của Hưng đuổi theo và hai nhóm lao vào ẩu đả nhau. Hưng điều khiển xe mô tô biển số 93P1-384.02 đâm thẳng vào nhóm của Ngân và tông trúng người khiến Chiến ngã gục xuống đường. Hai bên tiếp tục xô sát đánh nhau. Chiến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) rồi chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai, bị cáo Hưng thành khẩn khai báo và khẳng định không nhìn rõ ai đã đánh anh Chiến và cúi xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm làm lại cuộc đời.

Trước đó, ngày 11-8-2014, tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ nhất, bị cáo Hưng một mực kêu oan và khai rằng có nhiều người tham gia đánh anh Chiến nên Tòa án nhân dân tỉnh tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra vẫn không chứng minh thêm được vụ án có đồng phạm.

Xét các tình tiết trong vụ án rõ ràng và có cơ sở, bị cáo Hưng đã nhận tội và trong quá trình điều tra bị cáo Hưng cùng gia đình đã bồi thường 60 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả gây ra, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hưng 14 năm tù giam về tội giết người. Bị cáo Hưng còn phải bồi thường thêm 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Chiến.

Vụ án một lần nữa cảnh báo và là bài học đắt giá cho những ai đã, đang có ý định giải quyết những mâu thuẫn cỏn con bằng hành vi bạo lực, xem thường tính mạng của người khác.

V.TH

  • Từ khóa
25978

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu