Thứ 6, 26/04/2024 19:42:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:17, 18/01/2016 GMT+7

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII từ ngày 20 - 28-1-2016 tại Hà Nội

Thứ 2, 18/01/2016 | 10:17:00 1,871 lượt xem
BPO - Sáng 18-1, Ban lãnh đạo Trung tâm báo chí Đại hội XII tổ chức khai trương Trung tâm báo chí và họp báo thông báo về Đại hội XII của Đảng.
Quang cảnh buổi họp báo Đại hội XII của Đảng
Quang cảnh buổi họp báo Đại hội XII của Đảng

Chủ trì cuộc họp báo có ông Đinh Thế Huynh (ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), ông Hoàng Bình Quân (ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương), ông Thuận Hữu (ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam), ông Mai Văn Chính (ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương), ông Lê Quang Vĩnh (Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng), ông Nguyễn Thế Kỷ (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), ông Trương Minh Tuấn (Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông).

Ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết trung tâm báo chí Đại hội XII của Đảng được thành lập ngày 3-4-2015. Trong nhiều tháng qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp tích cực triển khai các công việc, trong đó có khai trương trang thông tin điện tử Đại hội XII (http://daihoi12.dangcongsan.vn).  

Ông Đinh Thế Huynh cho biết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại thủ đô Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Thuận Hữu giới thiệu các nội dung cốt lõi của các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII. Quá trình soạn thảo Văn kiện thể hiện tinh thần đổi mới, có cơ chế phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đã có 2,6 triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Các ý kiến trái chiều cũng được nghiêm túc xem xét. Dự thảo Văn kiện Đại hội XII đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD.

Ông Hoàng Bình Quân giới thiệu đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó xác định mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia - dân tộc. Triển khai, thực hiện công tác đối ngoại để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm thúc đẩy các quan hệ kinh tế, tăng cường hợp tác kinh tế đối ngoại để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Sau phần giới thiệu chung, các PV trong và ngoài nước đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trung tâm báo chí được bố trí trên diện tích 1.000 m2, trang bị 170 máy tính cố định. Trung tâm đã nhận được đăng ký của gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước, đăng ký của khoảng 20 cơ quan báo chí nước ngoài với 118 phóng viên.

Ông Mai Văn Chính (ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu về cơ cấu đại biểu dự Đại hội XII:

- Tổng số 1.510 đại biểu, trong đó có 197 đại biểu đương nhiên là ủy viên Trung ương Đảng chính thức và ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI.

- Về trình độ học vấn: Giáo sư, phó giáo sư có 55 đại biểu; Tiến sĩ có 241 đại biểu; Thạc sĩ có 511 đại biểu; Đại học có 757 đại biểu.

- Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp có 1.501 đại biểu; Trung cấp có 8 đại biểu.

- Từ 30 tuổi trở xuống: 2 đại biểu.

- Từ 31 đến 40 tuổi: 65 đại biểu.

- Từ 41 đến 50: 384 đại biểu.

- Từ 61 đến 70 tuổi: 64 đại biểu

- Trên 70 tuổi: 2 đại biểu.

  • Từ khóa
14829

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu