Chủ nhật, 28/04/2024 01:24:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:00, 07/08/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh và hai công ty cao su Bình Long, Bình Phước

Thứ 6, 07/08/2015 | 10:00:00 2,153 lượt xem

>> Đột phá trong công tác cán bộ ở Lộc Ninh
>> Thành quả từ “ý Đảng - lòng dân” ở Lộc Ninh 
>> Công tác đối ngoại - tạo thế và lực mới trên tuyến biên giới Lộc Ninh

BP - * Ngày 6-8, Đảng bộ huyện Lộc Ninh khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia đại hội có 229 đại biểu đại diện cho 2.031 đảng viên toàn đảng bộ.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2010-2015 huyện Lộc Ninh có 19/24 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt nghị quyết đề ra: Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 13,32%, tổng sản phẩm năm 2015 tăng 1,98 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015, nông nghiệp chiếm 68,86%; công nghiệp - xây dựng 15,13%; thương mại - dịch vụ 16,01%. Thu nhập bình quân đạt 37,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,14 lần so với năm 2010. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 có tổng vốn đầu tư 1.815 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 192 tỷ đồng, còn lại huy động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Bình quân mỗi năm giảm 1% hộ nghèo (đến tháng 6-2015 còn 5,1%/ tổng số hộ toàn huyện). Huyện tăng cường công tác đối ngoại với các huyện giáp biên giới Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Các đại biểu xem xét danh sách ứng cử viên bầu BCH Đảng bộ huyện Lộc Ninh khóa X 

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế trong lĩnh vực kinh tế, như cơ cấu nội bộ từng ngành chuyển dịch chậm, chế biến nông sản chủ yếu là sản xuất thô, sức cạnh tranh yếu, giá trị hàng hóa thấp. Việc phân bổ vốn còn dàn trải, thiếu tập trung, gây lãng phí. Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm nên hiệu quả thấp; giải tỏa đền bù QL13 và đường Hoa Lư - Bù Đốp còn chậm... Hộ nghèo giảm nhưng còn cao hơn mức trung bình của tỉnh; Việc thực hiện Chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào thực tiễn công việc.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm cho rằng, kinh tế của Lộc Ninh chủ yếu vẫn là nông nghiệp. Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới phải tận dụng lợi thế đất đai, nông sản chủ lực để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chú trọng cơ sở hạ tầng giao thông, cải cách thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản sâu, giảm chế biến thô; thúc đẩy dịch vụ, thương mại phát triển. Huyện tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, giao ban định kỳ để củng cố biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 ủy viên. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh theo quy định.

Ngày 7-8, tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Ninh ra mắt đại hội.

>> Đảm bảo lợi nhuận, nâng cao đời sống người lao động
>> Phát triển ổn định nhờ tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất

* Ngày 6-8, Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có 159 đại biểu đại diện cho 759 đảng viên toàn đảng bộ. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Trai, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban đảng của tỉnh, lãnh đạo thị xã Bình Long và các huyện lân cận; lãnh đạo các công ty cao su trên địa bàn tỉnh...

Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Trần Ngọc Trai, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị dự Đại hội Đảng bộ Công ty cao su Bình Long

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, 5 năm qua, có cả thuận lợi và khó khăn, song Đảng bộ công ty đã đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: Sản lượng khai thác 108.622 tấn, vượt 12,34%; thu mua mủ tiểu điền 10.150 tấn, vượt 19,82%; chế biến 119.762 tấn mủ các loại, vượt hơn 10%. Năng suất bình quân vườn cây tăng từ 1,96 tấn/ha năm 2010 lên 2,08 tấn/ha năm 2012 và giữ vững 3 năm liền trong “Câu lạc bộ 2 tấn” của tập đoàn. 40% sản phẩm của công ty được ký hợp đồng dài hạn. 5 năm, công ty xuất khẩu 36.023 tấn, chiếm 30,18% tổng sản phẩm tiêu thụ; thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng; doanh thu 8.414 tỷ đồng, vượt 21%; nộp ngân sách nhà nước 974 tỷ đồng, vượt 27% so nghị quyết đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cao su Bình Long

Đảng bộ công ty có 13 chi, đảng bộ cơ sở. Trong 5 năm, có 402 quần chúng ưu tú được học lớp nhận thức về đảng, 320 đảng viên mới được bồi dưỡng chính trị; đảng bộ đã kết nạp 243 đảng viên, vượt 43 chỉ tiêu. Hằng năm, 90% đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: duy trì và ổn định diện tích vườn cây kinh doanh 9.000 ha, sản lượng khai thác 90.300 tấn, tổng doanh thu 5.078 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 919,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 410 tỷ đồng, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng...

Phát biểu tại đại hội, Tổng giám đốc Trần Ngọc Thuận yêu cầu: Sau đại hội phải đưa nghị quyết đi vào cuộc sống thực tế của công nhân. Tập trung tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ công ty đến cơ sở để hoạt động hiệu quả; cùng với địa phương phát triển hạ tầng công nghiệp; quan tâm chăm lo tốt đời sống người lao động.

Phó bí thư Nguyễn Văn Lợi ghi nhận và biểu dương thành tích tập thể đảng bộ công ty đã đạt được và đề nghị đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn; phát huy dân chủ trong đảng, quan tâm, củng cố kiện toàn tổ chức đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tích cực phòng chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân.

Buổi chiều, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 26 ủy viên (khuyết 1); Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt theo quy định. Kết quả phiên họp được công bố trong phiên bế mạc sáng nay (7-8).

* Ngày 6-8, Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 168 đảng viên trong tổng số 170 đảng viên toàn đảng bộ. Tới dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng đảng của tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội Đảng bộ Công ty cao su Bình Phước

Theo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, thời gian qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, giá bán mủ cao su luôn giảm mạnh cùng với khí hậu diễn biến phức tạp song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các ban, ngành trong tỉnh cộng với sự nỗ lực của Ban giám đốc và tập thể người lao động, Công ty cao su Bình Phước liên tục đạt các danh hiệu xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều cờ thi đua xuất sắc. Các chỉ tiêu hằng năm đều hoàn thành vượt mức, đời sống của người lao động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, sản lượng mủ của công ty 13.694 tấn, đạt 117%; tổng doanh thu 713 tỷ đồng, đạt 122%, đem về lợi nhuận 137 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 78 tỷ đồng, đạt 281%. Công ty xây dựng nhà máy chế biến mủ công suất 6.000 tấn/năm; đầu tư làm mới, tu sửa và xây lắp cầu cống hơn 100km đường nội bộ...; nâng cao đời sống người lao động với thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Đối với công tác xây dựng đảng, đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty có 6 chi bộ với 87 đảng viên, đến nay phát triển lên 9 chi bộ cơ sở với 170 đảng viên; Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ công ty đạt được trong thời gian qua. Công ty chỉ mới ra đời, phần lớn cây cao su đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi giá mủ cao su xuống thấp, nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, công nhân viên, công ty đã vượt qua được những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ công ty thực hiện tốt việc quản lý từ diện tích tự nhiên, trồng cao su, đất cho thuê, giao nhận khoán, giao các đơn vị thực hiện dự án, đất lấn chiếm...

Đại hội đã bầu 20 ủy viên (khuyết 1 ủy viên sẽ bổ sung sau đại hội) vào Ban Chấp hành Đảng bộ công ty. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh theo quy định. Kết quả được công bố tại phiên đại hội sáng nay (7-8).

P. T hảo -  H.Cúc - H.Dụng - C. Liên

  • Từ khóa
13615

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu