Chủ nhật, 28/04/2024 00:39:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:37, 06/08/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LỘC NINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2015-2020

Công tác đối ngoại - tạo thế và lực mới trên tuyến biên giới Lộc Ninh

Thứ 5, 06/08/2015 | 09:37:00 2,194 lượt xem
BP - “Nằm trên địa bàn trọng điểm nơi biên giới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đối ngoại nhân dân, đối ngoại quân sự với các huyện thuộc nước bạn Campuchia, tạo thế và lực mới về quốc phòng - an ninh trên địa bàn” - Đại úy Nguyễn Đình Hà, Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh cho biết.

>> Thành quả từ “ý Đảng - lòng dân” ở Lộc Ninh 
>> Đột phá trong công tác cán bộ ở Lộc Ninh

Thời gian qua, Lộc Ninh đã đón nhiều đoàn của các nước bạn sang thăm, hợp tác với huyện. Trong ảnh, đoàn cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Chămpasắc (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại huyện Lộc Ninh ngày 31-7-2015 Ảnh: Văn Hùng

Phát huy truyền thống hữu nghị

Huyện Lộc Ninh có đường biên giới dài 98,6km tiếp giáp với huyện Sanuol, tỉnh Kratie và huyện Mi Mốt, tỉnh Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia). Huyện có 16 xã, thị trấn thì 7 xã giáp với nước bạn. Trên địa bàn huyện có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Tra Paing Sre, Cửa khẩu quốc gia Lộc Thịnh - Tôn Lê Chàm và hàng chục đường tiểu ngạch dọc tuyến biên giới. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng với nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh luôn chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị với các huyện tiếp giáp thuộc nước bạn Campuchia, cùng phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Theo đề án chung giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia, thời gian qua, UBND huyện Lộc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của huyện và Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh tổ chức trao đổi, ký kết đầu tư sản xuất nông - lâm nghiệp tại nước bạn. Đồng thời thực hiện các dự án hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế, nông - lâm nghiệp, thủy sản và thương mại. Ngay từ năm 2010, huyện đã tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật và xây dựng mô hình trình diễn trồng lúa nước cho nông dân huyện Mi Mốt, tỉnh Kongpongchàm. đến nay, các hoạt động này luôn được duy trì.

Hằng năm, UBND huyện đều thành lập đoàn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Sanuol; tạo điều kiện cho bệnh nhân Campuchia qua khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lộc Ninh. Với người dân Campuchia là hộ nghèo, khi qua Bệnh viện đa khoa huyện khám, chữa bệnh sẽ được miễn tiền viện phí. Vào dịp lễ, tết cổ truyền của nước bạn, Huyện ủy, UBND huyện đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang các huyện giáp biên. Từ năm 2010 đến nay, tổng số tiền Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ các huyện thuộc Vương quốc Campuchia phục vụ công tác đối ngoại là 660 triệu đồng. Các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong huyện cũng hỗ trợ hai huyện nước bạn hàng trăm triệu đồng/năm.

Vì một biên giới hòa bình

Nhiều năm qua, công tác tổ chức, quản lý các hội nghị, gặp gỡ giữa lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh với các huyện thuộc nước bạn đều dựa trên cơ sở văn bản ký kết thỏa thuận, theo đúng kế hoạch, chương trình công tác đối ngoại của tỉnh, huyện. Từ năm 2010 đến nay, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh đã tổ chức 166 lần giao ban với các huyện giáp biên giới Campuchia. Theo đại úy Nguyễn Đình Hà, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự huyện, 6 tháng đầu năm 2015, ban đã tổ chức 3 hội nghị trao đổi tình hình với Chi khu Quân sự huyện Sanoul và một lần với Chi khu Quân sự huyện Mi Mốt, nhằm tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới; giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển... Công an huyện duy trì giao ban với công an hai huyện Sanoul và Mi Mốt định kỳ 3 tháng/lần; thường xuyên trao đổi các thông tin đột xuất có liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Biên phòng, Hải quan cửa khẩu nắm chắc tình hình địa bàn; tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới không tiếp tay cho các loại tội phạm, nhất là vận chuyển, mua bán ma túy, buôn bán hàng lậu qua lại Campuchia. Từ năm 2010 đến nay, Ban chỉ huy Quân sự đã phối hợp Công an huyện và đơn vị liên quan tổ chức thành công 82 buổi tuyên truyền với 6.851 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức. Hầu hết các đồn biên phòng trên địa bàn huyện đều duy trì ít nhất mỗi đơn vị một mô hình điểm sáng biên giới, phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc... Các mô hình hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả tốt từ năm 2008 đến nay. Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước cho biết, thời gian tới, bên cạnh nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục khảo sát để nhân rộng thêm nhiều mô hình toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Hiệu quả lớn nhất mà công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quân sự, biên phòng giai đoạn 2010-2015 đạt được là góp phần giữ vững mối quan hệ giữa Lộc Ninh với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia ngày càng thân thiện. Đồng thời tạo thuận lợi cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững. 

H.T

  • Từ khóa
13597

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu