Thứ 6, 26/04/2024 18:12:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:46, 25/02/2018 GMT+7

Công an - Xã đội Tân Tiến giữ vững an ninh địa bàn

Chủ nhật, 25/02/2018 | 13:46:00 2,107 lượt xem
BP - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, lực lượng công an - quân sự xã Tân Tiến (Đồng Phú) luôn chung sức, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nhận kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, Ban CHQS đã phối hợp với Ban công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành quy chế hoạt động giữa 2 lực lượng. Hằng tháng, Ban CHQS và Ban công an xã đều xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ và duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ năm 2012-2017, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp 1.053 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, khám phá nhiều vụ án quan trọng. Hằng quý, năm, hai ban đều tổ chức sơ - tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện để đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Lực lượng Công an - Xã đội Tân Tiến trước giờ lên đường làm  nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự địa bàn

Để có được kết quả tốt, lực lượng công an và xã đội phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn; vận động gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đạt 100%. Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp ở khu dân cư được 42 lượt với 3.054 lượt người tham dự, nội dung chủ yếu về Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/CP về quản lý và sử dụng pháo, các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, công cộng. Lực lượng công an và xã đội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 4 đợt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giữ gìn an toàn lưới điện 500kV; vận động nhân dân tham gia tốt tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của gia đình, Nhà nước; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và tham gia giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời vận động 53 hộ tiểu thương cam kết không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái pháp luật và 66 hộ cam kết thực hiện phòng cháy, chữa cháy.

Công an và xã đội còn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã thường xuyên nắm bắt quân số, động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự hằng năm và thanh niên làm nghĩa vụ công an, đảm bảo đúng trình tự và quy định của pháp luật; tổ chức giao lưu thể dục thể thao giữa 2 lực lượng và các đơn vị kết nghĩa; tổ chức luyện tập sử dụng công cụ hỗ trợ nhằm rèn luyện kỹ thuật và sức khỏe, tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình hiện nay. Trong giai đoạn 2012-2017, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng giữa Công an và Ban CHQS xã Tân Tiến được thực hiện tốt. Chỉ huy 2 đơn vị đã duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin liên quan trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã.

Những kết quả đạt được cho thấy công tác phối hợp giữa lực lượng công an - quân sự ở Tân Tiến đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, hiệp đồng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
33773

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu