Thứ 6, 26/04/2024 19:12:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:15, 18/07/2012 GMT+7

Chốt chặn Tàu Ô được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia

Thứ 4, 18/07/2012 | 18:15:00 2,131 lượt xem

Ngày 18-7, tại xã Tân Khai, sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kết hợp với UBND huyện Hớn Quản tổ chức công bố và đón nhận bằng xếp hạng địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô, là di tích lịch sử quốc gia.

Đến dự lễ có Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, đại diện bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Quân đoàn 4, Sư đoàn 7 cùng lãnh đạo nhiều tỉnh thành và gần 200 nhân dân trong huyện.

Lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô

Chốt chặn Tàu Ô là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 và nhân dân địa phương trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Năm 2010, công trình tượng đài chiến thắng Tàu Ô xây dựng trên diện tích hơn 12.000m2, thuộc địa phận xã Tân Khai, huyện Hớn Quản khánh thành. Kinh phí xây dựng tượng đài gần 20 tỷ đồng được các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM và một số đơn vị đóng góp. Công trình gồm các hạng mục chính như: Nhà quản lý, nhà bia tưởng niệm, tượng đài và một số hạng mục khác.

Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng sưu tầm hình ảnh, di vật có liên quan đến chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 để trưng bày tại di tích, tiếp tục gìn giữ, trùng tu, tôn tạo di tích, phát huy giá trị và xứng tầm với cấp quốc gia.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
4479

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu