Thứ 6, 26/04/2024 19:42:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:23, 14/12/2018 GMT+7

CCB giúp nhau giảm nghèo, xây dựng quê hương

Thứ 6, 14/12/2018 | 09:23:00 168 lượt xem
BP - * Năm 2018, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đạt nhiều kết quả, nổi bật là hoạt động giúp nhau xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững.

Trong năm, Hội CCB huyện đã xây 12 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng trị giá 1 tỷ 20 triệu đồng; xây dựng quỹ giúp nhau vượt khó do các chi hội quản lý cho hội viên vay để giảm nghèo trên 6,7 tỷ đồng, bình quân 4.531.200 đồng/hội viên. Tiêu biểu trong xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ này là Chi hội CCB thôn 1, xã Phú Văn, bình quân mỗi hội viên đóng góp 11,5 triệu đồng. Ban liên lạc nữ CCB huyện tổ chức nuôi heo đất được 15 triệu đồng, tặng 15 sổ tiết kiệm cho nữ CCB nghèo. Câu lạc bộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện hoạt động tốt, tham gia các phong trào của Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh, quỹ của câu lạc bộ đạt 270 triệu đồng (cả quỹ tự quản). Các cấp hội còn giúp nhau 750 ngày công lao động, trị giá 150 triệu đồng. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2018, các cấp hội đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của 25 tổ vay vốn tiết kiệm do hội quản lý. Hiện nguồn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội là 27 tỷ 998 triệu đồng, với 1.283 hộ vay, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh, số dư gửi tiết kiệm 896 triệu đồng.

Mô hình tiếng kẻng an ninh của Chi hội CCB ấp 7, xã Lộc Hòa luôn phát huy hiệu quả - Ảnh: Duy Khôi​​​​​​​Mô hình tiếng kẻng an ninh của Chi hội CCB ấp 7, xã Lộc Hòa luôn phát huy hiệu quả - Ảnh: Duy Khôi

CCB huyện Bù Gia Mập cũng xây dựng được 41 đoạn đường tự quản dài 68,2km, là điển hình trong phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; mô hình “1+2” (1 gia đình hội viên CCB nắm bắt, giúp đỡ 2 gia đình liền kề về đời sống, an ninh trật tự) có 26 thôn và 222 hộ CCB đăng ký.

Với sự nỗ lực của Ban chấp hành hội, đến nay Hội CCB huyện Bù Gia Mập cơ bản xóa hết nhà tạm, đời sống hội viên không ngừng được nâng cao. Toàn hội có 734 hộ hội viên mức sống khá, giàu (51,4%), 604 hộ mức sống trung bình (42%), còn 31 hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều (2,2%). 

Lê Hoa

Hội CCB huyện Lộc Ninh hiện có 17 cơ sở hội trực thuộc với 133 chi hội, 2.883 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian qua, Huyện hội thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 9 chi hội xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” với 85 hội viên tham gia; 2 mô hình “Điểm sáng biên giới”; 55 chi hội có “Đoạn đường tự quản” với chiều dài 65km; 4 cơ sở hội có 100% hội viên tham gia mô hình “Bảo vệ môi trường”. Năm 2018, hội tiếp tục phát triển mô hình “Chăn nuôi bò” của Hội CCB xã Lộc An, 6 mô hình “Chăn nuôi dê” của các chi hội, đồng thời giúp nhau giống trên 230 triệu đồng.

Ngoài ra, trong phong trào CCB xây dựng nông thôn mới, năm nay hội viên các cơ sở hội đã tham gia hiến trên 8.000m2 đất, đóng góp 2.793 triệu đồng. Hội viên tham gia 2.221 ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp 114km đường giao thông nông thôn; 3km kênh mương nội đồng và 8 cây cầu, cống thoát nước. CCB nhiệt tình tham gia phong trào, các cuộc vận động, tiêu biểu có hội viên Lâm Huynh, Chi hội ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh hiến 2.000m2 đất để làm đường nông thôn.

Duy Khôi

  • Từ khóa
61588

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu