Thứ 6, 26/04/2024 19:21:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:03, 15/01/2017 GMT+7

Bù Đăng: Hướng hoạt động xã hội về cơ sở

Chủ nhật, 15/01/2017 | 13:03:00 89 lượt xem
BP - Năm 2016, UBMTTQVN huyện Bù Đăng triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua bình xét cuối năm có 28.755/30.920 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 92,99%; 87/123 khu dân cư văn hóa, chiếm 70,73%; trong đó có 11.373 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 7.821 hộ đồng bào có đạo đạt gia đình văn hóa. Toàn huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,45 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà với tổng hơn 800 triệu đồng.

UBMTTQVN huyện cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm và tặng 3.331 phần quà cho các gia đình chính sách, trị giá hơn 1 tỷ đồng; vận động xây dựng 4 căn nhà tình thương tổng trị giá 164 triệu đồng; quyên góp hũ gạo tình thương được 14.530kg; tặng 307 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng 91,2 triệu đồng; tổ chức 7 bếp cơm tình thương tại Trung tâm Y tế huyện và các trường học với gần 500 triệu đồng; hiến máu nhân đạo được 785 đơn vị. Ngoài ra, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã vận động nhân dân giúp nhau bằng các hình thức như cho vay không tính lãi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, quy ra tiền gần 13 tỷ đồng, giúp 3.447 hộ vay phát triển kinh tế.

Phong trào toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn đã được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2016, các xã, thị trấn trong huyện huy động sức dân làm được gần 100km đường điện chiếu sáng nông thôn; vận động nhân dân hiến 29.300m2 đất, làm mới 10,6km đường nhựa và đường bê tông nông thôn, làm 27km đường sỏi đỏ, sửa chữa 88,9km đường, kéo 44,2km đường điện sinh hoạt, sửa chữa 2 phòng học, làm mới và sửa chữa 45 cầu, cống các loại, sửa chữa 12 nhà văn hóa, tổng trị giá gần 18 tỷ đồng.

Mỹ Hiệp

  • Từ khóa
57610

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu